Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì cơ trưởng dọa 'có bom'

Máy bay hạ cánh khẩn cấp vì cơ trưởng dọa 'có bom'
TPO - Một chuyến bay nội địa của Mỹ ngày 27-3 đã hạ cánh khẩn cấp khi cơ trưởng của chuyến bay hét có bom, theo BBC.
Chuyến bay JetBlue 191 hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Amarillo, Texas. Ảnh: AP
Chuyến bay JetBlue 191 hạ cánh khẩn cấp tại sân bay Amarillo, Texas. Ảnh: AP.

Chuyến bay 191 thuộc hãng Hàng không JetBlue đang bay từ New York tới Las Vegas mang theo 135 hành khách đã bay được 3,5 giờ đồng hồ. Khi chuyến bay đang hoạt động, chiếc JetBlue 191 này đã phải hạ cánh khẩn cấp xuống sân bay Amarillo, Texas vào lúc 10 giờ (giờ địa phương- tức 16 giờ GMT).

Theo cơ quan cảnh sát, cơ trưởng đã hét có bom trên chuyến bay và có một số lời liên quan đến Afghanistan và al-Qaeda.

Cơ trưởng đã chạy dọc lối đi trên máy bay khiến hành khách hoang mang. Một thành viên phi hành đoàn phải thông báo qua hệ thống nhờ đến khách hàng kiểm soát giúp người này. Một số hành khách nam đã quật ngã cơ trưởng xuống sàn máy bay trong vòng 15 phút trước khi hạ cánh.

Theo cơ quan Quản lý Hàng không Liên bang, trước đó phi công phụ đã không cho phép cơ trưởng này ra khỏi buồng lái bời nhận thấy ông có biểu hiện hành vi bất thường.

Cơ trưởng chuyến bay đã bị cơ quan an ninh kiểm soát. Ảnh chụp qua video clip.
Cơ trưởng chuyến bay đã bị cơ quan an ninh kiểm soát. Ảnh chụp qua video clip..

Cơ trưởng đã bị cơ quan an ninh kiềm chế khi hạ cánh xuống sân bay Amarillo trong vòng 10 phút. Cơ trưởng chuyến bay này đã được đưa tới bệnh viện.

Hiện, cảnh sát địa phương cùng FBI đang điều tra nguyên nhân xảy ra sự cố này.

Nguyễn Thủy

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.