Mỹ - Hàn tập trận trên biển

Mỹ - Hàn tập trận trên biển
TPO - Ngày 29-3, hàng chục ngàn binh lính Mỹ và Hàn Quốc đã tham gia đợt tập trận trên biển Pohang, Hàn Quốc. Đây là đợt diễn tập nằm trong hoạt động tập trận chung Mỹ- Hàn diễn ra từ cuối tháng hai.

> Lộ diện hàng trăm chiến đấu cơ F-16 của Hàn Quốc

15.000 binh lính Mỹ-Hàn tham gia diễn tập. Ảnh: Xinhua
15.000 binh lính Mỹ-Hàn tham gia diễn tập. Ảnh: Xinhua.

Đợt tập trận đổ bộ diễn ra tại bãi biển Pohang, cách thủ đô Seoul 400km về phía nam. Có toàn bộ 13 tàu hải quân, 40 máy bay quân sự và 52 xe bọc thép được huy động trong đợt diễn tập này.

13.000 lính thủy thuộc thủy quân lục chiến Mỹ, 1.000 thủy thủ Hàn Quốc và 1.300 thủy quân lục chiến tham gia vào đợt diễn tập đổ bộ.

Theo kế hoạch, đợt tập trận chung Mỹ- Hàn thường niên lần này sẽ kéo dài cho đến hết tháng tư. Trước khi đợt tập trận diễn ra, phía Triều Tiên tuyên bố sẽ thực hiện cuộc tấn công trả đũa nếu phát hiện kẻ thù có dấu hiệu xâm lược lãnh hải.

Một số hình ảnh thủy binh Mỹ-Hàn diễn tập ở bãi biển Pohang, Hàn Quốc.

Bãi biển Pohang, Hàn Quốc là địa điểm đợt diễn tập đổ bộ của binh lính Mỹ-Hàn
Bãi biển Pohang, Hàn Quốc là địa điểm đợt diễn tập đổ bộ của binh lính Mỹ-Hàn.
Hàng chục tàu chiến tham gia tập trận.
Hàng chục tàu chiến tham gia tập trận..
Các thao tác tập trận trên bãi biển Pohang.
Các thao tác tập trận trên bãi biển Pohang..
Một tàu chiến chuẩn bị vào bờ.
Một tàu chiến chuẩn bị vào bờ..

Nguyễn Thủy
Theo Telegraph, Xinhua

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.