Con cả Bạc Hy Lai: "Ông ấy hủy hoại đời tôi"

Con cả Bạc Hy Lai: "Ông ấy hủy hoại đời tôi"
Lý Vọng Tri, con trai cả của cựu Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Bạc Hy Lai, bác bỏ việc lợi dụng vị thế của cha để làm lợi cá nhân, đồng thời khẳng định tai tiếng của Bạc gia đã hủy hoại đời anh.

> Con trai Bạc Hy Lai không lái Ferrari, chỉ lái Porsche

 
Con cả Bạc Hy Lai: "Ông ấy hủy hoại đời tôi" ảnh 1

Lý Vọng Tri cho rằng tai tiếng của cha đã hủy hoại đời anh Ảnh: Want China Times

Trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với hãng tin Bloomberg (Mỹ) ngày 26-4, Lý Vọng Tri, 34 tuổi, cho biết chưa hề gặp lại hay liên lạc với cha suốt 5 năm qua. Lần cuối cùng họ chạm mặt là tại đám tang của ông Bạc Nhất Ba, cha ông Bạc Hy Lai, vào đầu năm 2007. Theo lời Lý Vọng Tri, anh vẫn đang ở Trung Quốc và không bị giam giữ.

Phủ nhận việc hưởng lợi từ vị thế của cha, anh nói: “Việc ông ấy bị cách chức đã hủy hoại đời tôi. Tôi không thể kiểm soát suy nghĩ của người khác, nhưng tôi khẳng định bản thân mình chưa hề mơ ước ăn theo ảnh hưởng của ông ấy”.

Lý cho biết anh không quen với Neil Heywood, cũng không hay biết gì về quan hệ của doanh nhân người Anh này với Bạc gia. Ngoài ra, theo lời anh, mẹ anh là bà Lý Đan Vũ không hề liên lạc với người chồng cũ Bạc Hy Lai suốt 30 năm qua. “Một sự thật hiển nhiên là tôi không mang họ Bạc” – họ Lý nói qua điện thoại.

Lý Vọng Tri lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Colombia (Mỹ) năm 2003, sau đó làm việc một thời gian trong tập đoàn Citigroup. Rời Citigroup, anh bắt đầu tham gia lĩnh vực đầu tư, tập trung chủ yếu ở Đại Liên – nơi ông Bạc làm thị trưởng trong thập niên 1990. Tuy nhiên, anh khẳng định các khoản đầu tư thời gian này không thành công cho lắm.

Nhắc đến cha mình, Lý Vọng Tri nói: “Tôi cũng muốn biết ông ấy có an toàn không. Tôi mong đợi một một kết luận công bằng cho vụ này. Chính phủ Trung Quốc sẽ đưa ra phán quyết xác đáng”.

Theo Bằng Vy
NLĐO/ Theo Bloomberg

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.