Tokyo khai trương tòa tháp cao nhất thế giới

Tokyo khai trương tòa tháp cao nhất thế giới
TP - Ngày 22-5 tại Tokyo, Nhật Bản khai trương Tháp Skytree cao 634 m - công trình được đưa vào sách Kỷ lục Thế giới Guinness là tòa tháp (không phải tòa nhà) cao nhất thế giới hiện nay.
Tháp Tokyo Skytree Ảnh: AP
Tháp Tokyo Skytree. Ảnh: AP.

Với độ cao này Skytree vượt tòa Tháp Canton cao 600 m ở Trung Quốc nhưng thấp hơn công trình kiến trúc cao nhất thế giới hiện nay là tòa nhà Burj Khalifa ở Dubai cao 828 m. Tuy nhiên, tòa Burj Khalifa thuộc thể loại kiến trúc khác, thuộc loại nhà chọc trời chứ không phải là tháp truyền hình.

Trong ngày khai trương Skytree, gần 8.000 người xếp hàng dài để được đi thang máy cao tốc lên đài quan sát của tháp.

Tháp Skytree được sử dụng để phát sóng truyền hình, radio và phục vụ khách du lịch đến Tokyo.

Skytree thay thế Tháp Tokyo cao 333 m từng là một trong những kỳ quan của Tokyo, từ khi Tháp Tokyo được xây dựng năm 1958 làm trạm phát sóng truyền hình và radio.

Đ.P
Theo AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).