Triều Tiên tự nhận là cường quốc hạt nhân

Triều Tiên tự nhận là cường quốc hạt nhân
Theo các hãng tin nước ngoài đưa tin ngày 30-5, Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp để tự tuyên bố là cường quốc hạt nhân cũng như đạt được sự công nhận của quốc tế.

Triều Tiên tự nhận là cường quốc hạt nhân

> Triều Tiên 'dằn mặt' Trung Quốc?

> Triều Tiên đẩy mạnh chương trình hạt nhân bất chấp sức ép của Mỹ

Theo các hãng tin nước ngoài đưa tin ngày 30-5, Triều Tiên đã sửa đổi hiến pháp để tự tuyên bố là cường quốc hạt nhân cũng như đạt được sự công nhận của quốc tế.

Triều Tiên tự tuyên bố là cường quốc hạt nhân
Triều Tiên tự tuyên bố là cường quốc hạt nhân. Ảnh: acus.org
 

Bản hiến pháp sửa đổi đã được trình lên Hội đồng Nhân dân tối cao Triều Tiên vào tháng 4 vừa qua. Triều Tiên thông qua hiến pháp tại phiên họp đầu tiên của Hội đồng Nhân dân tối cao ngày 27-12-1972, và mới sửa hiến pháp một lần vào tháng 4-1992.

Thông tin trên do hãng tin Tyosen Tsuchin thân Bình Nhưỡng có trụ sở tại Tokyo – Nhật Bản đăng tải. Ngoài ra, trên trang web Naenara do chính phủ Triều Tiên điều hành ngày 30-5 lần đầu tiên đăng tải toàn văn hiến pháp, trong đó tuyên bố nước này là quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Hiến pháp có đoạn: “(Đồng chí Kim Jong-il) đã đưa nước ta trở thành quốc gia không thể bị đánh bại về hệ chính trị và hạt nhân, sức mạnh quân sự”.

Triều Tiên đã tiến hành hai vụ thử hạt nhân dưới lòng đất vào các năm 2006, 2009 và đang nỗ lực để được cộng đồng quốc tế công nhận là một cường quốc hạt nhân.

Thông tin trên vừa được công bố, Mỹ đã lên tiếng khẳng định không bao giờ công nhận Triều Tiên là một nước có vũ khí hạt nhân, Yonhap dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết.

Trong khi đó, một quan chức giấu tên Bộ Ngoại giao Mỹ nói thêm Triều Tiên cần tuân thủ thỏa thuận đạt được năm 2005 và các nghị quyết kêu gọi Bình Nhưỡng từ bỏ vũ khí hạt nhân của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

“Ban lãnh đạo mới ở Triều Tiên cần có sự lựa chọn sáng suốt trong chính sách của mình, chấm dứt các hành động khiêu khích, đặt người dân lên trên tham vọng trở thành cường quốc hạt nhân và cuối cùng là quay trở lại hội nhập với cộng đồng quốc tế” – quan chức này nói.

Theo Bằng Vy ( Arirang, Donga Ilbo, RIA Novosti)
Người Lao Động

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.