Afghanistan cấm các đám cưới xa hoa

Afghanistan cấm các đám cưới xa hoa
TP - Bộ Văn hoá Afghanistan sắp đệ trình Quốc hội nước này một bản dự luật ngăn cấm những đám cưới xa hoa.

> Dân Kirgizia chi 2 tỷ USD/năm cho việc hiếu hỉ

Dĩ nhiên, không một ai dự định “kiểm tra tài chính” các đám cưới bởi vì đây là việc không thể thực hiện nổi. Bởi vậy, dự luật nói trên chỉ hạn chế lượng khách đến dự - tối đa là 300 người.

Hiện nay, mỗi đám cưới ở Afghanistan thường có tới một nghìn người trở lên tham dự.

Sau khi lên cầm quyền ở Afghanistan, phong trào Taliban đã từng ra lệnh cấm các đám cưới xa hoa. Nhưng sau khi chế độ Taliban sụp đổ vào năm 2001, người dân AFghanistan đã mau chóng khôi phục lại truyền thống này.

Mặc dù Afghanistan là một trong những quốc gia nghèo nhất thế giới (thu nhập trung bình trên một đầu người chưa đến 400 USD/năm) nhưng họ vẫn rất thích tổ chức những đám cưới xa hoa với chi phí lên tới hàng chục nghìn USD mỗi đám.

Ngọc Thoa
Theo Kp.ru

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.