Trung Quốc bắt 2.000 đối tượng buôn thuốc giả

Trung Quốc bắt 2.000 đối tượng buôn thuốc giả
TPO – Theo hãng tin Reuters, Bộ Công an Trung Quốc vừa bắt giữ khoảng 2.000 đối tượng  buôn bán thuốc giả và tịch thu một lượng thuốc giả có trị giá hơn 180 triệu USD.

> Thu giữ 1,2 triệu viên Viagra giả

Lượng thuốc giả đang tồn tại nhiều ở Trung Quốc
Lượng thuốc giả đang tồn tại nhiều ở Trung Quốc.

Chiến dịch truy quét thuốc giả được cảnh sát Trung Quốc tiến hành tích cực trong thời gian gần đây. Ngày 5-8, lực lượng này đã bắt giữ 2.000 người tham gia vào các đường dây buôn bán thuốc giả, đồng thời thu giữ lượng thuốc giả giá trị lên tới 180 triệu USD.

Công bố trên website của Bộ công An Trung Quốc, khoảng 18.000 thành viên của công an nước này đã tham gia vào chiến dịch truy quét thuốc giả lần này. Khoảng 1.100 cơ sở sản xuất thuốc giả đã bị phá hủy.

Cũng theo nguồn tin, các loại thuốc giả được đóng gói dưới nhiều hình thức khác nhau, có tác dụng chống lại nhiều loại bệnh, từ tiểu đường, huyết áp cao hay bệnh dại.

Điều đáng chú ý là tất cả các loại thuốc giả này “ăn theo” các chương trình quảng cáo trực tuyến, báo chí và trên truyền hình do đó các loại thuốc giả vẫn bán chạy. Cơ quan y tế cho biết, các loại thuốc giả này dễ gây ra các bệnh liên quan đến gan, thận và suy tim.

Bộ Công an Trung Quốc đã siết chặt hệ thống quản lý dược phẩm sau khi các vụ bê bối liên quan đến đồ chơi giả, kem đánh răng giả, sữa nhiễm melamine… Mới đây, cảnh sát tỉnh Quảng Đông nước này đã thu giữ hơn 1,2 triệu viên thuốc Viagra giả, phá được 29 điểm bán thuốc và bắt giữ 34 nghi phạm.

Cơ quan này cũng kêu gọi người tiêu cần thận trọng khi mua thuốc, đồng thời báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện được dấu hiệu thuốc giả.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG