Khổ như mua iPhone 5 tại Mỹ

Phóng viên Phùng Sưởng xếp hàng mua I phone tại một quầy bán hàng ở Mỹ
Phóng viên Phùng Sưởng xếp hàng mua I phone tại một quầy bán hàng ở Mỹ
TPO - Dù được dự báo trước cơn chấn động mang tên “ iPhone 5” song nhiều người dân Mỹ cũng không thể sở hữu được một chiếc iPhone 5 ngay tại đất Mỹ.

> Mở bán iPhone 5 tại Hà Nội, TP HCM từ chiều nay

>Người Việt xếp hàng chờ mua iPhone 5 ở Singapore

TPO - Dù được dự báo trước cơn chấn động mang tên “ iPhone 5” song nhiều người dân Mỹ cũng không thể sở hữu được một chiếc iPhone 5 ngay tại đất Mỹ.

Phóng viên Phùng Sưởng xếp hàng mua I phone tại một quầy bán hàng ở Mỹ
Phóng viên Phùng Sưởng xếp hàng mua iPhone 5 tại một quầy bán hàng ở Mỹ.

Chứng kiến “cơn sốt” iPhone 5 ngay trên đất Mỹ khiến cho nhiều người Việt Nam đang có mặt tại Mỹ cũng cảm nhận được không khí hầm hập từ sự kiện này. Tại thành phố New York một trung tâm buôn bán lớn nhất nước Mỹ với ba đại “ siêu thị I-Store”, khách hàng phải xếp hàng cả ngày chờ mua một chiếc I Phone 5 như xếp hàng chờ mua gạo thời bao cấp tại Việt Nam.

Tuy nhiên không phải cứ xếp hàng là có thể mua được iPhone 5 vì số phiếu phát ra tương ứng với số hàng ấn định mỗi ngày nhanh chóng bị chốt lại làm cho những khách hàng chậm chân ngậm ngùi chờ đợi. Tại một số điểm tại New York có những “phe” chào bán iPhone 5 cho khách du lịch với giá 1.500 USD/chiếc.

Trong khi đó trong cửa hàng của Apple gía bán I Phone 5 dao động từ 700 đến 900 USD ( với các thẻ nhớ 16, 32,64 Gb; giá này gồm cả thuế). Sau đây là một số hình ảnh của phóng viên Tiền Phong ghi lại không khí tại I Store lớn nhất New York (số 401, West 14th Street, New York vào lúc 15h ngày 22-9 ( tức 2h ngày 23-9, giờ Việt Nam).

Xem thêm ảnh:

xzx
Dòng người xếp hàng chờ vào cửa hàng của Apple với hy vọng mua được mọt chiếc iPhone 5.
czxzx
Niềm vui khôn tả của những khách hàng may mắn mua được iPhone 5.
sdas
Nhân viên của Apple kiểm tra đơn hàng trước khi giao những chiếc điện thoại iPhone 5 cuối cùng trong ngày cho khách..
 
dáas
Những khách hàng chậm chân đành ngậm ngùi và thất vọng ra về.
Phùng Sưởng
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.