Hàng xuất khẩu Nhật bị hải quan Trung Quốc làm khó

Hàng xuất khẩu Nhật bị hải quan Trung Quốc làm khó
TP - Ngày 24-9, một quan chức của Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) nói rằng, các nhà xuất khẩu Nhật Bản đang phải đối mặt sự chậm trễ thông quan vào một số thành phố Trung Quốc, do hải quan Trung Quốc đang đẩy mạnh thanh tra hải quan đối với các mặt hàng giữa lúc căng thẳng Nhật - Trung về tranh chấp biển đảo đang leo thang.
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Ảnh: Từ internet
Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda. Ảnh: Từ internet.

Việc thông quan hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản vào các thành phố Quảng Châu, Thượng Hải, Thiên Tân đang bị chậm trễ do sự soi xét kỹ lưỡng của các quan chức hải quan Trung Quốc. Tuy nhiên, tại một số thành phố khác như Bắc Kinh, Đại Liên, Thanh Đảo tình hình thông quan vẫn bình thường.

Cty Nhật Bản Kintetsu World Express lưu ý các khách hàng của mình về khả năng có thể hàng hóa bị chậm trễ tại khâu làm thủ tục hải quan Trung Quốc, dù hãng này chưa nhận được báo cáo về trường hợp rắc rối cụ thể nào.

Tập đoàn thương mại Nhật Bản Sositz Corp cho biết hãng đang theo dõi chặt chẽ tình hình, dù chưa ghi nhận sự chậm trễ đáng kể hoặc rắc rối nào.

Tổng kim ngạch thương mại hai chiều Nhật - Trung năm ngoái đạt 352 tỷ USD. Căng thẳng trong quan hệ Nhật - Trung lên cao từ đầu tháng này, khi chính phủ Nhật Bản mua các hòn đảo tranh chấp ở biển Hoa Đông từ chủ sở hữu tư nhân.

Đáp lại việc mua bán này, Trung Quốc cảnh báo rằng, phía Nhật sẽ chịu hậu quả nghiêm trọng và thực tế, tuần qua, biểu tình chống Nhật nổ ra khắp các thành phố lớn Trung Quốc, trong đó nhiều người biểu tình đã phá hỏng nhiều cửa hàng, nhà máy do người Nhật sở hữu tại Trung Quốc.

Năm 2010, khi Nhật Bản bắt giam một thuyền trưởng Trung Quốc, phía Bắc Kinh đã trả đũa bằng cách làm cho các mặt hàng Nhật xuất sang Trung Quốc bị hải quan soi xét kỹ gây chậm trễ thông quan.

Ngoài ra, Trung Quốc còn đơn phương áp đặt lệnh cấm trên thực tế việc xuất khẩu đất hiếm từ Trung Quốc sang Nhật Bản.

Đại sứ quán Nhật Bản tại Bắc Kinh cho biết, phía Trung Quốc đã quyết định hoãn lễ kỷ niệm năm thứ 40 thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Trung do tranh chấp giữa hai nước đối với quần đảo Senkaku mà người Trung Quốc gọi là Điếu Ngư.

Phía Bắc Kinh đổ lỗi cho Tokyo đã đẩy tình hình căng thẳng đến mức phải tạm hoãn ngày tổ chức lễ kỷ niệm.

Trước tình hình căng thẳng Nhật - Trung leo thang, hôm 24-9, chính phủ Nhật cử một thứ trưởng ngoại giao sang Bắc Kinh để đàm phán với người đồng cấp Trung Quốc nhằm tháo gỡ ngòi nổ căng thẳng quan hệ giữa hai nước.

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda cảnh báo quan hệ Nhật - Trung đang xấu dần có thể gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế toàn cầu.

Thủ tướng Noda bày tỏ sự lấy làm tiếc rằng, các cuộc biểu tình đông người chống Nhật Bản ở Trung Quốc đã khiến các cá nhân và công ty Nhật Bản trên lãnh thổ Trung Quốc cảm thấy không được an toàn.

Thủ tướng Noda nói rằng, các hành động như vậy chỉ làm xấu đi môi trường đầu tư nước ngoài tại Trung Quốc - nước còn phụ thuộc nhiều vào đầu tư nước ngoài.

Khi được hỏi về việc thắt chặt thanh tra hải quan đối với các mặt hàng mà Trung Quốc phải nhập khẩu từ Nhật Bản, ông Noda nói rằng, những trường hợp cá biệt có thể tác động lên phương hướng tổng quát của quan hệ song phương Nhật - Trung.

Theo Thủ tướng Noda, nếu quan hệ giữa hai nền kinh tế lớn thứ hai và thứ ba thế giới xấu đi, nó sẽ tác động tiêu cực đến nền kinh tế khu vực và thế giới.

Đ.P
Theo AP, NHK World

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG