Hàn Quốc cho phép phóng viên nước ngoài tới Dokdo/Takeshima

Hàn Quốc cho phép phóng viên nước ngoài tới Dokdo/Takeshima
Theo Kyodo, Chính phủ Hàn Quốc đã cho phép phóng viên của các tổ hợp truyền thông như BBC và CNN tới thăm quần đảo Dokdo (Nhật Bản gọi là Takeshima) hiện do Seoul quản lý, song Tokyo cũng tuyên bố chủ quyền.

> Nhật Bản, Hàn Quốc tăng tiền cho đảo tranh chấp

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (phải) đến thăm đảo Dokdo/Takeshima. Ảnh: AP
Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak (phải) đến thăm đảo Dokdo/Takeshima. Ảnh: AP.

Dokdo là tâm điểm vụ tranh chấp chủ quyền lãnh thổ giữa hai nước Đông Bắc Á này suốt hàng thập kỷ qua.

Hàn Quốc thời gian gần đây tăng cường tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo này và có kiến nghị trực tiếp với Liên Hợp Quốc, cũng như qua hoạt động quảng bá, yêu cầu công nhận chủ quyền của họ.

Trong khi đó, Nhật Bản bảo lưu quan điểm quần đảo nói trên thuộc sở hữu của nước này, đồng thời bác bỏ tuyên bố chủ quyền của Hàn Quốc.

Theo Đài KBS, các báo Asahi và Mainichi của Nhật Bản cho biết, Bộ Ngoại giao nước này đã quyết định bổ sung 600 triệu yen (7,5 triệu USD) vào dự toán ngân sách năm 2013, để sử dụng cho việc tuyên truyền vấn đề đảo Dokdo/Takeshima ra toàn thế giới.

Theo các báo trên, “chi phí đối ứng về vấn đề lãnh thổ” ban đầu được dự kiến là 400 triệu yen (khoảng 5 triệu USD).

Nhưng sau đó, dự toán tăng thêm 600 triệu yen chi phí dành cho việc quảng bá Dokdo/Takeshima sau chuyến thăm đảo của Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-pak hôm 10-8.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG