Nhật cứu 64 thủy thủ Trung Quốc

Tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. ảnh minh họa
Tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. ảnh minh họa
Bất chấp căng thẳng với Trung Quốc do vấn đề chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư, Nhật đã cứu 64 thủy thủ Trung Quốc gặp nạn trên biển hôm 21-10.
Tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. ảnh minh họa
Tàu của lực lượng tuần duyên Nhật Bản. ảnh minh họa.

Theo Hãng tin Kyodo News, đêm 20-10 Lực lượng tuần duyên Nhật (JCG) nhận được báo động từ nhà chức trách Đài Loan về một vụ hỏa hoạn trên tàu chở hàng Minh Dương ở vùng biển cách quần đảo Okinawa 150km về phía đông nam. JCG lập tức cử tàu tuần tra và máy bay tới hiện trường.

Rạng sáng 21-10, tàu tuần tra của JCG đã giải cứu toàn bộ 64 thủy thủ Trung Quốc ra khỏi con tàu đang bốc cháy dữ dội. Chỉ có ba thủy thủ bị thương nhẹ. Nguyên nhân hỏa hoạn vẫn chưa được làm rõ. Kỹ sư trưởng của tàu Minh Dương cho biết có tiếng nổ lớn phát ra từ động cơ chính của tàu trước khi lửa bùng lên.

Theo báo Japan Times, trong những ngày qua JCG phải trải lực lượng liên tục để theo dõi tàu hải giám và tàu cá Trung Quốc xâm nhập vùng biển gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Hôm qua có bốn tàu hải giám Trung Quốc lởn vởn ở vùng biển này, chỉ cách quần đảo tranh chấp khoảng 12 hải lý.

Trước đó, hôm 19-10 hải quân Trung Quốc tập trận quy mô lớn trên biển Hoa Đông nhằm “cảnh báo Nhật” về chủ quyền quần đảo Senkaku/Điếu Ngư. Tuần trước báo chí Nhật đưa tin bốn doanh nhân và một quan chức ngoại giao Nhật bị một nhóm người Trung Quốc tấn công trong một nhà hàng ở Thượng Hải. Trước đó là hàng loạt vụ đập phá, hôi của, cướp bóc nhắm vào các doanh nghiệp Nhật.

Theo Tuổi Trẻ

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.