Thời Báo Hoàn Cầu lên giọng hiếu chiến

Thời Báo Hoàn Cầu lên giọng hiếu chiến
Hoàn Cầu thời báo tuyên bố việc Trung Quốc vừa tập trận tại biển Hoa Đông cho thấy “Bắc Kinh sẵn sàng dùng hải quân giải quyết tranh chấp biển”.

> Nhận diện chân tướng Thời Báo Hoàn Cầu

Trung Quốc liên tục đe dọa dùng vũ lực giải quyết các tranh chấp lãnh thổ
Trung Quốc liên tục đe dọa dùng vũ lực giải quyết các tranh chấp lãnh thổ.

Trong một xã luận mới đây, Hoàn Cầu thời báo tự tin cho rằng cuộc tập trận chung của 11 tàu hải quân, hải giám và ngư chính nước này diễn ra vào ngày 19-10 trên biển Hoa Đông khiến truyền thông Nhật Bản bất ngờ. Thực tế, suốt thời gian vừa qua, tình hình khu vực trên liên tục căng thẳng vì tranh chấp chủ quyền giữa Tokyo và Bắc Kinh đối với quần đảo Senkaku/ Điếu Ngư.

Với giọng điệu hiếu chiến quen thuộc, tờ báo trên nhấn mạnh: “Cuộc tập trận vừa gửi thông điệp rõ ràng tới thế giới bên ngoài rằng Trung Quốc sẵn sàng dùng hải quân để giải quyết tranh chấp biển… Cuộc tập trận lần này liên quan đến hải quân, nhưng lần tới có thể mở rộng với các lực lượng tên lửa nhằm nâng cao khả năng đánh chặn”.

Chưa dừng lại ở đó, Hoàn Cầu thời báo kích động chủ nghĩa dân tộc cực đoan bằng nhận định: “Người dân trong nước bắt đầu nghĩ rằng vài quốc gia đang đánh giá thấp hậu quả chọc giận Trung Quốc, nên Bắc Kinh cần dạy họ bài học”. Thậm chí, tờ báo này còn ngang ngược tuyên bố “Nhật Bản, Việt Nam và Philippines ngày càng gây chuyện”.

Thực tế, Bắc Kinh liên tục bị cộng đồng quốc tế chỉ trích về việc gây bất ổn tại biển Đông và xâm phạm chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa cũng như Trường Sa. Hồi tháng 7, Bắc Kinh ngang nhiên thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa” để quản lý cả Hoàng Sa lẫn Trường Sa của Việt Nam.

Sau đó, Trung Quốc lại có hàng loạt hành động trái phép như tổ chức kéo cờ kỷ niệm quốc khánh trên đảo Phú Lâm, tổ chức diễn tập tại khu vực vùng biển Hoàng Sa… Ngày 11-10, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lương Thanh Nghị nêu rõ: “Những hoạt động nói trên của phía Trung Quốc xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa”.

Trở lại với tình hình biển Hoa Đông, Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 20.10 đưa tin 7 tàu hải quân nước này vừa vào vùng biển gần Senkaku/Điếu Ngư lần đầu tiên trong đợt huấn luyện kéo dài 17 ngày. Đến ngày 21-10, Lực lượng tuần duyên Nhật (JCG) thông báo 4 tàu hải giám Trung Quốc tiếp tục hiện diện gần quần đảo trên. Giữa lúc Bắc Kinh - Tokyo căng thẳng vì Senkaku/Điếu Ngư, Đài NHK dẫn thông báo từ JCG hôm qua cho biết vừa cứu sống 64 thủy thủ Trung Quốc khi tàu hàng của họ bốc cháy tại vùng biển gần đảo Okinawa.

Trong một diễn biến khác, Tân Hoa xã vừa dẫn thông báo từ chính quyền tỉnh Liêu Ninh cho biết sẽ xây dựng 2 căn cứ máy bay không người lái (UAV) ở khu vực đông bắc Trung Quốc để giám sát ven bờ. Trước đó, Trung Quốc tuyên bố sẽ xây dựng 11 căn cứ UAV phụ trách giám sát biển dọc theo bờ biển nước này vào năm 2015.

Theo Thanh Niên

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến (bên phải) trao Quyết định cho bà Nguyễn Vũ Bích HIền.
Thành ủy Hà Nội trao quyết định về công tác cán bộ
TPO - Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội quyết định chuẩn y bà Nguyễn Vũ Bích Hiền (SN 1975), Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, giữ chức vụ Phó Bí thư Đảng uỷ Khối các trường Đại học, Cao đẳng Hà Nội, nhiệm kỳ 2020 - 2025.