Cháy bệnh viện ở Đài Loan, 12 người thiệt mạng

Đội điều tra đang tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn
Đội điều tra đang tìm nguyên nhân vụ hỏa hoạn
TPO- Ít nhất 12 người đã thiệt mạng và 60 người bị thương trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện ở miền nam Đài Loan (Trung Quốc) vào hôm nay, 23-10, các nhân viên y tế cho biết.

Ngọn lửa mắt đầu bùng lên vào sáng sớm hôm nay tại khu nhà điều dưỡng, bệnh viện Sinying của thành phố Đài Nam. Hơn 100 bệnh nhân đã được khẩn trương sơ tán khi vụ cháy xảy ra.

12 người bị thiệt mạng chủ yếu do hít phải khói bụi, những người bị thương đã được đưa đến một bệnh viện khác để điều trị.

Bệnh nhân được đưa ra khỏi bệnh viện
Bệnh nhân được đưa ra khỏi bệnh viện.

Đây được coi là vụ cháy bệnh viện tồi tệ nhất trong những năm gần đây. Nguyên nhân của đám cháy đang được điều tra.

Một nhân viên cứu hỏa cho biết, ngọn lửa có thể bùng lên từ phòng lưu trữ nằm ở tầng 2 của tòa nhà 5 tầng này.

Người thân của các bệnh nhân trong bệnh viện này đã đổ xô đến bệnh viện để tìm kiếm người nhà. Bộ trưởng Y tế Chiu Wen-ta trấn an công chúng rằng chính quyền sẽ nhận diện các bệnh nhân càng sớm càng tốt, theo kênh truyền hình TVBS.

Sean Chen, một lãnh đạo cấp cao của Đài Loan đã gửi lời chia buồn đến gia đình của các nạn nhân, văn phòng của ông cho hay.

Phan Yến
Theo Telegraph

Theo Dịch
MỚI - NÓNG