Quân đội Trung Quốc có Tổng tham mưu trưởng mới

Quân đội Trung Quốc có Tổng tham mưu trưởng mới
Trung Quốc vừa bổ nhiệm Tổng tham mưu trưởng và các chức vụ quan trọng khác trong quân đội, chỉ ít ngày trước khi đại hội Đảng Cộng sản diễn ra đầu tháng tới.
Tân Tổng tham mưu trưởng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phòng Phong Huy. Ảnh: China.orgn
Tân Tổng tham mưu trưởng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phòng Phong Huy. Ảnh: China.orgn.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay tuyên bố tướng Phòng Phong Huy trở thành Tổng tham mưu trưởng của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, theo AP.

Sự bổ nhiệm này cho ông Phòng, cựu chỉ huy quân khu bao gồm cả Bắc Kinh, một ghế chắc chắn trong Quân ủy Trung ương, giám sát 2,3 triệu thành viên của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc

Những cuộc bổ nhiệm từ lâu đã được dự đoán là một phần của sự chuyển giao quyền lực, trong đó Phó chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình nhiều khả năng sẽ trở thành Chủ tịch mới của Trung Quốc. Ông Phòng là người từng chỉ huy màn diễu hành công phu của quân đội để kỷ niệm 60 năm Quốc khánh Trung Quốc năm 2009.

Ba chức vụ hàng đầu khác trong Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng đã có chủ mới. Tướng Triệu Khắc Thạch (Zhao Keshi) được phong chức Chủ nhiệm Tổng bộ Hậu cần.

Tướng Trương Hựu Hiệp (Zhang Youxia) được phong làm Chủ nhiệm Tổng bộ Trang bị, phụ trách việc mua sắm và phát triển vũ khí khí tài.

Tướng Trương Dương (Zhang Yang), nguyên chính ủy quân khu Quảng Châu, làm Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị.

Danh sách các nhân sự mới được bổ nhiệm được đăng trên trang web của Bộ Quốc phòng Trung Quốc hôm nay. Đầu tuần này, ông Mã Hiểu Thiên, nguyên là phó tổng tham mưu trưởng quân đội, được bổ nhiệm làm tư lệnh lực lượng không quân.

Theo VnExpress

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.