Tổng bí thư Trung Quốc kêu gọi mô hình tăng trưởng mới

Tổng bí thư Trung Quốc kêu gọi mô hình tăng trưởng mới
TP - Phát biểu khai mạc Đại hội lần thứ 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc ngày 8-11 tại Bắc Kinh, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào kêu gọi áp dụng mô hình tăng trưởng mới dựa trên nhu cầu nội địa, đặc biệt là nhu cầu tiêu dùng, đồng thời phát triển kinh tế tư nhân, đẩy mạnh chống tham nhũng…

> Khai mạc Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc thứ 18

Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào phát biểu khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 18. Ảnh: Xinhua
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Hồ Cẩm Đào phát biểu khai mạc Đại hội Đảng lần thứ 18. Ảnh: Xinhua.

Ông Hồ Cẩm Đào nói: Trung Quốc phải hiệu chuẩn lại mô hình tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và đầu tư, vì mô hình này ngày càng không phù hợp; mô hình mới cần đảm bảo phát triển dựa trên hiệu suất và chất lượng cao.

Nhiều nhà lãnh đạo khác của Trung Quốc, trong đó có Thủ tướng Ôn Gia Bảo, từng kêu gọi tái cân bằng kinh tế Trung Quốc bằng cách tăng tiêu dùng nội địa.

Ông Hồ Cẩm Đào nói Trung Quốc đặt mục tiêu tăng gấp đôi GDP và thu nhập bình quân theo đầu người vào năm 2020 so với năm 2010. Nghĩa là GDP tăng trưởng khoảng 7%/năm (mục tiêu năm nay là 7,5%).

Ông Hồ Cẩm Đào kêu gọi kiên định con đường chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng toàn diện xã hội khá giả, nhấn mạnh sự phát triển trong lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội và sinh thái.

Ông nói: Trung Quốc cần tiếp tục cải cách chính trị, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng, gia tăng nỗ lực giải quyết các vấn đề sắc tộc, cải thiện hệ thống an sinh xã hội…

Về đường lối đối ngoại, Trung Quốc kiên định con đường phát triển hòa bình, thực hiện chính sách đối ngoại hòa bình, độc lập… Ông Hồ Cẩm Đào cũng nói về sự cần thiết biến Trung Quốc thành cường quốc biển “để bảo vệ quyền lợi của đất nước”.

Thái An
Theo Xinhua, Strait Times

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG