6 người chết trong động đất tại Nhật Bản

6 người chết trong động đất tại Nhật Bản
TP - Ít nhất 6 người thiệt mạng, 10 người mất tích, 131 người bị thương trong một trận động đất mạnh 7,2 độ Richter xảy ra tại tỉnh Iwate miền bắc Nhật Bản hôm qua 14/6.
6 người chết trong động đất tại Nhật Bản ảnh 1

Đường bộ bị động đất ở Iwate, Nhật Bản, phá hủy - Ảnh: A.P

Trung tâm quan trắc địa chấn Nhật Bản cho biết, trận động đất này xảy ra lúc 8h43 sáng giờ địa phương (6 giờ 43 phút sáng giờ Việt Nam) với tâm chấn ở độ sâu 10 km.

Trong ngày, các trung tâm quan trắc địa chấn Nhật Bản ghi được 153 dư chấn.

Nhiều đoạn đường bộ bị nứt, vỡ, gãy đứt, việc cung cấp điện, nước sinh hoạt bị ngưng trệ làm cho khoảng 29.000 hộ bị mất điện, 500 hộ bị mất nước.

Ngay sau khi động đất xảy ra, Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda nói rằng nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là cứu mạng sống của càng nhiều người càng tốt. Ông cho biết Chính phủ Nhật đang nỗ lực hết khả năng của mình để làm việc đó.

Thủ tướng Yasuo Fukuda cho biết Chính phủ của ông đang huy động quân đội, cảnh sát và tất cả những ai có thể tham gia vào việc tìm kiếm người mất tích, cứu hộ, và điều trị vết thương do trận động đất này gây ra.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã cử hàng chục chiếc máy bay trực thăng quân sự đến vùng bị động đất để thị sát, đánh giá thiệt hại.

Bộ trưởng Thảm họa Shinya Izumi trong ngày đã đáp máy bay trực thăng CH-47 đến nơi bị thiệt hại nhiều nhất để đánh giá tình hình và chỉ đạo công tác cứu trợ, giải quyết hậu quả vụ thảm họa thiên tai.

Trong số 6 người đã được xác định là thiệt mạng trong trận động đất này, một người khi thấy tòa nhà của anh chao đảo mạnh quá hoảng sợ từ nhà vừa lao ra đường thì bị xe tải đang chạy cán chết; một người khi đang câu cá thì bị núi lở bị đất đá đè chết; và một người là công nhân xây dựng bị đá rơi xuống đầu cũng bị thiệt mạng…

Tại nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima, các công nhân vận hành nhà máy cho biết, đã có vài lít nước phóng xạ từ các bể chứa nguyên liệu đã qua sử dụng rò rỉ ra ngoài. Tuy nhiên, Bộ trưởng Công thương Nhật Bản nói rằng không có sự rò rỉ phóng xạ nào ra ngoài nhà máy.

Trận động đất này làm sập một nhà máy thiết bị và phụ tùng ôtô của hãng Toyota. Đây là nhà máy sản xuất các phụ tùng để lắp ráp thành xe du lịch Toyota Corolla và một số model xe du lịch khác của hãng. Nữ phát ngôn viên nhà máy này Seiko Watanabe cho biết hiện nay nhà máy chưa biết đến khi nào có thể nối lại sản xuất được.

Một chi nhánh sản xuất các linh kiện điện tử, bán dẫn của hãng Fujitsu tuy không bị thiệt hại trong trận động đất này nhưng để phòng ngừa dư chấn có thể gây hư hại nhà máy nên đã đóng cửa, tạm thời cho công nhân nghỉ việc.

Tại khu nghỉ dưỡng tắm suối nước nóng Komanoyu, đá núi lở vùi lấp một phần khu nghỉ dưỡng này làm 4 người mất tích. Trong khi đó, tại một công trình xây dựng gần nơi động đất, rung chấn làm cho núi lở vùi lấp 15 công nhân xây dựng nhưng 12 người tự bới đất thoát ra được an toàn, 3 người còn lại đang bị chôn vùi dưới đống đổ nát.

Đ.P
Tổng hợp

MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Bà Rịa - Vũng Tàu căng mình ngăn lửa giữ rừng
Ảnh hưởng của El Nino khiến hơn 28.000 ha rừng ở Bà Rịa – Vũng Tàu đang ở cấp báo động cháy “cực kỳ nguy hiểm” (cấp 5). Người dân, cơ quan chức năng cũng như lực lượng bảo vệ rừng của tỉnh đang trong trạng thái cảnh giác cao, căng mình giữ rừng, không lơ là, chủ quan với lửa.