Nổ mỏ than, 18 người chết

Nổ mỏ than, 18 người chết
TP - Trưa 24-11, một vụ nổ xảy ra tại mỏ than Xiangshui ở tỉnh Quý Châu, khiến 18 thợ mỏ thiệt mạng, 10 người bị mắc kẹt trong lòng đất. Đến chiều qua, năm thợ mỏ được cứu sống.

> Nổ mỏ than tại Trung Quốc, 29 người chết

Tính đến đêm qua, năm thợ mỏ vẫn bị mắc kẹt. Nguyên nhân vụ nổ đang được làm rõ. Năm ngoái, tại Trung Quốc xảy ra nhiều tai nạn mỏ than, khiến 1.973 người chết.

Tính đến sáng 24-11, có tổng cộng 14 người chết, 47 người bị thương trong vụ nổ tại nhà hàng lẩu Xiyangyang (Cừu vui) ở tỉnh Sơn Tây tối 23-11. Điều tra ban đầu cho thấy, nguyên nhân vụ nổ là do rò rỉ khí gas.

Minh Long
Theo Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.