Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Bulgaria, Nhật Bản

Việt Nam thúc đẩy hợp tác quốc phòng với Bulgaria, Nhật Bản
Ngày 26-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tiếp Tổng Tham mưu trưởng quân đội Bulgaria Simeon Hristov Simeonov đang thăm làm việc tại Việt Nam. Cùng ngày, Việt Nam và Nhật Bản tiến hành Đối thoại chiến lược Quốc phòng cấp thứ trưởng lần thứ nhất.

> Việt - Nhật lần đầu đối thoại chiến lược quốc phòng
> Việt Nam -Trung Quốc đối thoại chiến lược quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định, Việt Nam coi trọng tăng cường quan hệ hợp tác nhiều mặt với Bulgaria, trong đó có hợp tác về quốc phòng.

Với tinh thần chung như vậy, Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa quân đội hai nước, đề nghị hai bên xúc tiến để sớm ký kết bản ghi nhớ hợp tác về quốc phòng ở những lĩnh vực mà hai bên có khả năng hợp tác như thúc đẩy trao đổi đoàn, thăm viếng lẫn nhau; trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực quân y, kỹ thuật quân sự…

Ông Simeonov cho biết, chuyến thăm của đoàn quân đội Bulgaria lần này là nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa quân đội hai nước, nhất là trong đào tạo cán bộ, quân y, trao đổi kinh nghiệm trong tham gia chiến dịch bảo vệ hòa bình quốc tế theo yêu cầu của Liên Hợp Quốc…

Ông Simeonov mong muốn Chính phủ Việt Nam ủng hộ các hoạt động hợp tác giữa quân đội hai nước.

* Tại Đối thoại chiến lược Quốc phòng cấp thứ trưởng lần thứ nhất ở Hà Nội, Việt Nam và Nhật Bản nhất trí nhiều biện pháp tăng cường hợp tác quốc phòng song phương trên lĩnh vực trao đổi đoàn, đào tạo, trao đổi kinh nghiệm tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình, rà phá bom, mìn, y học hải quân, hợp tác giữa các viện nghiên cứu, đối phó những vấn đề an ninh phi truyền thống…

Cuộc đối thoại cũng đạt được nhận thức chung trong việc hai bên tích cực tham gia, tham vấn, ủng hộ nhau trên các diễn đàn đa phương ADMM+, ARF, giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo bằng con đường hòa bình, trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế…

Sáng 26-11, Đại tướng Phùng Quang Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, tiếp xã giao Đô đốc Devendra Kumar Joski, Tư lệnh Hải quân Ấn Độ đang ở thăm Việt Nam.

Đại tướng Phùng Quang Thanh đánh giá cao sự phát triển trong quan hệ giữa hải quân hai nước, trong đó tập trung vào các lĩnh vực hợp tác như đào tạo huấn luyện, đào tạo tiếng Anh cho học viên quân sự Việt Nam, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, phát triển lực lượng hải quân.

Đô đốc Joski bày tỏ mong muốn tiếp tục thúc đẩy hợp tác toàn diện giữa quân đội hai nước nói chung và lực lượng hải quân nói riêng.

Theo TTXVN, QĐND

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG