Bộ trưởng Quốc phòng Israel sẽ rút khỏi chính trường

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak.
TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ngày 26- 11 tuyên bố trước báo giới rằng ông sẽ rời khỏi chính trường vào tháng Giêng tới (1-2012) để giành thời gian cho gia đình.

> Thế giới rúng động vụ hành quyết 6 ‘gián điệp Israel’ bằng cách kéo lê trên đường
> Cuộc chiến Israel chống Hamas sẽ lan tới Liên Hợp Quốc?

> Israel ra tối hậu với Hamas
> Hamas bắn rơi trực thăng Apache, tấn công tàu chiến Israel

TPO - Bộ trưởng Quốc phòng Israel Ehud Barak ngày 26- 11 tuyên bố trước báo giới rằng ông sẽ rời khỏi chính trường vào tháng Giêng tới (1-2012) để giành thời gian cho gia đình.

Theo CNN, tuyên bố sẽ rút khỏi chính trường của ông Ehud Barak đưa ra trong bối cảnh tình hình căng thẳng giữa nhóm chiến binh Hamas (Palestine) và Israel đang tạm thời lắng xuống sau hơn một tuần giao tranh khiến 160 người thiệt mạng.

Trong cuộc họp báo ngày 26- 11 tại Tel Aviv, ông Ehud Barak cho biết ông sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ba tháng tới nhưng sau đó, sẽ không tham gia vào cuộc tổng tuyển cử vào đầu năm sau. Lý do ông đưa ra là ông muốn giành nhiều thời gian cho gia đình mình hơn.

“Tôi nghĩ rằng có nhiều cách để đóng góp cho xã hội và quốc gia, không nhất thiết là phải tham gia vào chính trị. Sắp tới, tôi muốn giành thời gian cho cuộc sống riêng và gia đình”, ông Ehud Barak phát biểu trước báo giới ngày 26- 11.

Ông Ehud Barak, 70 tuổi, là Bộ trưởng Quốc phòng Israel dưới thời cựu thủ tướng Ehud Olmert giai đoạn 2007- 2009 và tiếp tục nắm giữ cương vị này từ năm 2009 cho tới nay.

Trước động thái này, thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ông tôn trọng quyết định của ông Ehud Barak, đồng thời lên tiếng cảm ơn những đóng góp của ông trong thời gian qua. Bộ trưởng Ehud Barak được đánh giá là nhân vật ôn hòa trong chính phủ thủ tướng Benjamin Netanyahu.

Nguyễn Thủy
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG