Ông Fidel Castro được đề cử vào quốc hội Cuba

Cựu Chủ tịch Fidel Castro của Cuba
Cựu Chủ tịch Fidel Castro của Cuba
TPO- Truyền hình nhà nước Cuba hôm qua, 16-12 cho biết, cựu chủ tịch Fidel Castro được đề cử vào quốc hội trong cuộc bầu cử sắp tới.

> Lãnh tụ Fidel Castro hoàn toàn khỏe mạnh
> Fidel Castro ra hồi ký
> Fidel Castro cảnh báo cuộc chiến đẫm máu ở Iran

Ông Fidel Castro, 86 tuổi, đứng đầu một danh sách bao gồm 25 ứng viên tham gia bầu cử quốc hội tại tỉnh Santiago de Cuba. Các ủy viên hội đồng thành phố cũng đã nhất trí thông qua đề cử này.

Tuần trước, phiên họp cuối cùng của quốc hội Cuba vừa được diễn ra. Quốc hội khóa mới sẽ họp phiên đầu tiên vào tháng 2 năm 2013 sau cuộc tổng tuyển cử.

Ông Castro rút khỏi chính trường Cuba năm 2008 vì lý do sức khỏe. Từ đó đến nay, em trai của ông là Raul Castro lên nắm quyền điều hành đất nước.

Ông cũng rất hiếm khi xuất hiện trước công chúng kể từ khi từ chức.

Thứ bảy vừa qua, ông có viết một bức thư gửi đến người dân Venezuela với nội dung ca ngợi Tổng thống Hugo Chavez, người vừa được phẫu thuật điều trị ung thư tái phát tại Cuba.

Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Venezuela, ông Jorge Arreaza cho biết, ông Castro thường xuyên tới bệnh viện để hỏi thăm sức khỏe ông Chavez.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG