Ông Obama lại trở thành nhân vật của năm

Ông Obama lại trở thành nhân vật của năm
TP - Tối 19-12, tạp chí Time (Mỹ) công bố kết quả bình chọn nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất thế giới năm 2012: Tổng thống Mỹ Barack Obama, vì ông là biểu tượng của những sự thay đổi to lớn về văn hóa, dân số Mỹ.

> 15 gương mặt quyền lực nhất thế giới 2012
> Thủ tướng Đức là người phụ nữ quyền lực nhất thế giới năm 2012

Tổng thống Barack Obama chơi đùa với con một nhân viên Nhà Trắng trong Phòng Oval hôm 26-10. Ảnh: Pete Souza
Tổng thống Barack Obama chơi đùa với con một nhân viên Nhà Trắng trong Phòng Oval hôm 26-10. Ảnh: Pete Souza.

Năm 2008, sau khi trở thành tổng thống da màu đầu tiên của Mỹ, ông cũng được Time bầu chọn là nhân vật của năm.

Ông Obama là tổng thống thuộc đảng Dân chủ đầu tiên kể từ sau Tổng thống Franklin Roosevelt đắc cử nhiệm kỳ thứ hai liên tiếp với hơn 50% phiếu bầu, đồng thời là tổng thống đầu tiên kể từ năm 1940 tái đắc cử trong bối cảnh tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ vượt 7,5%.

Nhân vật của năm 2011 là Người biểu tình (ở nhiều nước), vì đã xác lập lại sức mạnh con người trên thế giới và tái định hình nền chính trị toàn cầu.

Năm 2010 là Mark Zuckerberg, CEO của Facebook (Mỹ), vì trong vòng 7 năm, liên kết 1/12 nhân loại vào một mạng đơn nhất, tạo ra một thực thể xã hội gần lớn gấp đôi nước Mỹ, làm thay đổi cách con người quan hệ với nhau trên quy mô rộng khắp.

Năm 2009 là Ben Bernanke, Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ, vì đã giúp phục hồi thị trường tài chính Mỹ...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG