Tàu Trung Quốc tiếp tục vào lãnh hải Nhật Bản

Một tàu hải giám gần Senkaku/Điếu Ngư hôm 20-10
Một tàu hải giám gần Senkaku/Điếu Ngư hôm 20-10
TPO- Lực lượng tuần duyên Nhật Bản cho hay, sáng nay, 21-12, ba tàu Trung Quốc đã vào lãnh hải Nhật Bản gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư bất chấp cảnh báo từ tàu tuần duyên nước này.

Tuần trước, Nhật Bản cũng phải dùng đến chiến đấu cơ để “xua đuổi” một máy bay Trung Quốc bay trên vùng biển tranh chấp.

Chủ nhật vừa qua, khi Nhật Bản đang tiến hành tổng tuyển cử, Trung Quốc cũng điều tàu tiến vào lãnh hải Nhật Bản.

Tàu của Trung Quốc cũng đã nhiều lần “lởn vởn” quanh vùng biển thuộc quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư kể từ khi chính phủ Nhật Bản công bố mua lại một số hòn đảo từ các chủ tư nhân vào tháng ba năm nay.

Các nhà phân tích cho răng Bắc Kinh đang thách thức Nhật Bản và muốn khẳng định rằng họ có thể ra vào khu vực này bất kì lúc nào họ muốn.

Phan Yến
Theo CNN

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
Bộ Xây dựng đề nghị Hà Nội sớm rút ngắn thủ tục đầu tư nhà ở xã hội
TPO - Bộ Xây dựng đề nghị TP Hà Nội có các cơ chế, giải pháp cụ thể, rút ngắn thủ tục hành chính về lập, phê duyệt dự án, giao đất, cho thuê đất, giải phóng mặt bằng, thủ tục đầu tư xây dựng... để hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp triển khai đầu tư xây dựng dự án, tạo nguồn cung cho thị trường và tận dụng được nguồn vốn ưu đãi phát triển.
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.