Anh 'tuyên chiến' Argentina về quần đảo tranh chấp

Quần đảo Falkland/Malvinas mà Anh và Argentina cùng tuyên bố chủ quyền
Quần đảo Falkland/Malvinas mà Anh và Argentina cùng tuyên bố chủ quyền
TPO- Hôm 6-1, Thủ tướng Anh David Cameron tuyên bố nước này sẵn sàng giao chiến với Argentina để giữ quần đảo tranh chấp Falkland (Argentina gọi là Malvinas).

Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình BBC, ông Cameron cho biết nước Anh có lực lượng phòng thủ mạnh mẽ trên quần đảo tranh chấp với “máy bay chiến đấu tốc độ cao” và “ nhiều binh lính” đóng quân trên toàn khu vực. Ông tái khẳng định chủ quyền lãnh thổ của Anh trên quần đảo Falkland/Malvinas.

Ông đồng thời nhấn mạnh lực lượng quân sự của Anh rất hùng mạnh với ngân sách quốc phòng đứng thứ năm thế giới.

Động thái này diễn ra sau hôm 3-1, khi Tổng thống Argentina Cristina Fernandez Kirchner công bố một bức thư gửi đến Thủ tướng Anh trên một số tờ báo Anh, kêu gọi Anh trao trả quần đảo Falkland/Malvinas.

Tổng thống Argentina cũng kêu gọi ông Cameron tuân theo nghị quyết của Liên Hợp Quốc năm 1965 và “giải pháp đàm phán” trên quần đảo tranh chấp, cách bờ biển Argentina gần 500km.

Argentina từng nhiều lần yêu cầu chính phủ Anh ngồi vào bàn đàm phán để giải quyết tranh chấp đảo nhưng London đã bác bỏ bất cứ đề xuất đàm phán nào về chủ quyền.

Năm 1982, Argentina bất ngờ tiến đánh đảo Falkland/Malvinas. Khi đó, Thủ tướng Anh là bà Magaret Thatcher đã phái quân giành lại. Cuộc chiến kéo dài 72 ngày với phần thắng thuộc về nước Anh.

Anh chiếm đóng quần đảo Falkland/Malvinas từ năm 1833. Căng thẳng giữa hai nước ngày càng leo thang vào năm 2012 khi cả hai nước cùng tổ chức kỉ niệm 30 năm nổ ra cuộc chiến về chủ quyền quần đảo Falkland/Malvinas.

Phan Yến
Theo PressTV

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.