Bốn tàu Trung Quốc tiến vào Điếu Ngư/Senkaku

Bốn tàu Trung Quốc tiến vào Điếu Ngư/Senkaku
TPO - Bốn tàu tuần tra thuộc đội khảo sát biển Trung Quốc hôm nay (7-1) đã đi vào vùng lãnh hải quanh quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

> Nhật Bản lo ngại khi Trung Quốc quân sự hóa đội tàu hải giám

> Nhật Bản 'hòa' với Hàn và 'rắn' với Trung!

Theo báo cáo của Cơ quan quản lý Đại Dương Trung Quốc (SOA), bốn tàu thuộc đội khảo biển nước này được cử đi vào vùng lãnh hải quần đảo Điếu Ngư/Senkaku gồm tàu Hải giám (Haijian) 51, Hải giám 26, Hải giám 66 và Hải giám 137.

Theo Kyodo News, Cảnh sát biển Nhật Bản tại khu vực Naha, Okinawa cho biết, bốn tàu của Trung Quốc đã đi vào vùng lãnh hải đảo Điếu Ngư/Senkaku vào buổi trưa ngày hôm nay (tức 7-1), nhưng đã rời khỏi khu vực ngay sau đó.

Động thái này của Trung Quốc được tiến hành một tuần sau khi SOA họp bàn tăng cường các cuộc tuần tra trong khu vực.

Quan hệ Nhật Bản và Trung Quốc đang căng thẳng trong thời gian qua xoay quanh vấn đề quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku.

Từ hồi tháng 9 năm 2012, sau khi chính phủ Nhật tuyên bố mua lại ba trong năm hòn đảo thuộc quần đảo Senkaku mà Trung Quốc đòi chủ quyền (gọi là đảo Điếu Ngư), phía Bắc Kinh đã phản ứng kịch liệt. Nhiều lần, Trung Quốc đưa ra khẳng định rằng, quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là thuộc chủ quyền của nước này.

Trong những động thái mới đây của Nhật Bản, tân thủ tướng nước này, tức thủ tướng Shinzo Abe cho biết chính phủ Nhật Bản sẽ cứng rắn hơn với Trung Quốc trong vấn đề tranh chấp lãnh hải này.

Nguyễn Thủy
Theo Tân Hoa Xã, Kyodo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG