Tin vắn Quốc tế

Tin vắn Quốc tế
TP - Hôm qua, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long công bố đề cử Bộ trưởng Phát triển cộng đồng, Thanh niên và Thể thao Halimah Yacob, một nữ tín đồ Hồi giáo, giữ chức Chủ tịch Quốc hội (bà Yacob 58 tuổi sẽ trở thành nữ Chủ tịch Quốc hội đầu tiên của nước này).

Tháng trước, sau khi thừa nhận ngoại tình, Chủ tịch Quốc hội Singapore Michael Palmer tuyên bố từ chức và rút khỏi đảng Hành động Nhân dân cầm quyền.

Ông Palmer có quan hệ tình ái với bà Laura Ong - quan chức tổ chức cộng đồng Hiệp hội Nhân nhân mà Chủ tịch Hiệp hội là Thủ tướng Lý Hiển Long. (Strait Times)

* Ngày 8-1, một lính Afghanistan bắn chết một quân nhân Anh tại một căn cứ quân sự ở tỉnh Helmand thuộc miền nam Afghanistan, sau đó bị các binh sĩ Anh bắn hạ.

Ngày 11-1 tại Washington, Tổng thống Mỹ Barack Obama và Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai sẽ tập trung thảo luận quan hệ hợp tác song phương, quá trình chuyển giao quyền kiểm soát an ninh cho Afghanistan… Nhiều quan chức Nhà Trắng muốn duy trì dưới 10.000 quân nhân Mỹ ở Afghanistan sau năm 2014, khi chấm dứt hoạt động tác chiến tại nước này, thay vì 20.000 binh sĩ như kế hoạch ban đầu. (Xinhua, AP)

* Ngày 8-1, lợi dụng sương mù, một nhóm lính Pakistan vượt đường ranh giới kiểm soát ở khu vực Kashmir tranh chấp, bắn chết 2 binh sĩ Ấn Độ, theo người phát ngôn quân đội Ấn Độ. Theo phía Pakistan, binh sĩ Ấn Độ bắn chết một lính Pakistan trong đợt giao tranh chớp nhoáng hôm 6-1. (AP)

* Phòng thí nghiệm vũ khí hạt nhân quốc gia Los Alamos của Mỹ thông báo vừa dỡ bỏ mọi linh kiện do Trung Quốc sản xuất (của hãng H3C Technologies) khỏi hệ thống máy tính của mình. Phòng thí nghiệm lo ngại các hãng công nghệ của Trung Quốc có thể bị cơ quan chức năng nước này yêu cầu cài đặt thiết bị do thám trong sản phẩm của họ. (New York Times)

* Cựu Thống đốc bang New Mexico (Mỹ) Bill Richardson và Chủ tịch Google Eric Schmidt đang thăm CHDCND Triều Tiên với tư cách cá nhân. Tại Bình Nhưỡng, chính khách Richardson nói rằng, ông và ông Schmidt sẽ gặp giới chức ngoại giao Triều Tiên để thương lượng việc nước này trả tự do cho một công dân Mỹ gốc Hàn Quốc bị bắt cuối năm ngoái, do “phạm tội chống lại Triều Tiên”. (Yonhap)

* Cty Đức Rheinmetall Defence vừa trình diễn một hệ thống vũ khí laser năng lượng cao có thể bắn rơi hai máy bay không người lái đang bay nhanh ở khoảng cách hơn 1,6km. Hệ thống này cũng được dùng để cắt một rầm thép cách đó 1km. (BBC)

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.