49 người chết vì lạnh ở Nepal

49 người đã thiệt mạng do thời tiết giá rét ở Nepal
49 người đã thiệt mạng do thời tiết giá rét ở Nepal
TPO - Thời tiết giá lạnh ở Nepal làm ít nhất 49 người chết chỉ trong một tháng qua, cảnh sát Nepal, hôm 9-1, cho hay.

> Thế giới đối mặt mùa đông khắc nghiệt

“Trong số những người thiệt mạng có 21 phụ nữ, 24 đàn ông và bốn trẻ em”, ông Keshab Adhikari, phó Tổng thanh tra cảnh sát Nepal cho hay.

Hầu hết số người chết được báo cáo ở Terai, phía nam Nepal.

Huyện Rautahat có 12 người tử vong, trong khi huyện Dhanusha là bảy người. Huyện Saptari và Siraha có sáu người, huyện Parsa bốn người.

Mùa đông năm ngoái, tổng cộng 81 người tử vong vì thời tiết giá rét, trong đó 31 phụ nữ, 48 đàn ông và hai trẻ em.

Trong khi đó, nhiệt độ ở thủ đô Kathmandu tiếp tục xuống thấp dưới 0 độ C. Tuy nhiên, vào ban ngày, nhiệt độ ở Kathmandu lại khá ấm, khoảng 15 độ C.

Theo Phòng Dự báo Khí tượng của nước này, thời tiết lạnh kèm sương mù có thể diễn ra trong cả ngày 10-1.

Phan Yến
Theo CRI

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.