F-15 Nhật nghênh đón chiến đấu cơ Trung Quốc

Chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản
Chiến đấu cơ F-15 của Nhật Bản
TPO- Trưa 10-1, Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật Bản điều các chiến đấu cơ F-15 chặn một loạt máy bay quân sự Trung Quốc gần quần đảo tranh chấp Senkaku/Điếu Ngư, theo hãng tin Kyodo của Nhật.

Ngay sau khi radar phát hiện một loạt máy bay Trung Quốc trong đó có cả máy bay chiến đấu bay vào “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ), Lực lượng Phòng vệ trên không của Nhật đã điều những chiếc chiến đấu cơ F-15 từ căn cứ Naha ở Okinawa đến ngay khu vực này. Tuy nhiên, máy bay Trung Quốc cũng đã rời khỏi khu vực khi chưa tiến vào không phận Nhật Bản, theo một quan chức cấp cao (giấu tên) của Bộ Quốc phòng Nhật Bản.

Kể từ khi một máy bay thuộc Cơ quan Quản trị Hải dương nhà nước Trung Quốc xuất hiện trong không phận Nhật Bản gần Senkaku/ Điếu Ngư vào tháng trước, máy bay của Trung Quốc liên tục bị phát hiện trên khu vực này.

Cũng theo lời vị quan chức này, máy bay Trung Quốc xuất hiện hôm qua gồm có chiến đấu cơ J-7 và J-10.

“Vùng nhận dạng phòng không” do các quốc gia đặt ra nhằm đề phòng các hành vi vi phạm không phận bằng máy bay nước ngoài.

Phan Yến
Theo Kyodo

Theo Dịch
MỚI - NÓNG