Trung Quốc khảo sát địa lý ở Điếu Ngư/Senkaku

Trung Quốc khảo sát địa lý ở Điếu Ngư/Senkaku
TPO - Tân Hoa Xã hôm nay (15-1) đưa tin, Trung Quốc đang lên kế hoạch khảo sát địa lý ở khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

> Nhật kết chặt quan hệ với NATO để kiềm chế Trung Quốc
> Đằng sau chuyến thăm Trung Quốc của cựu thủ tướng Nhật

Theo nguồn tin, đợt khảo sát địa lý ở khu vực quần đảo Điếu Ngư/Senkaku là một phần của chương trình phát hành bản đồ về “các đảo và bãi san hô” mà Trung Quốc nhận của mình.

Cũng theo Tân Hoa Xã, đợt khảo sát địa lý của Trung Quốc ở vùng đảo Điếu Ngư/Senkaku nhằm mục đích “bảo vệ quyền và lợi ích hàng hải” trên biển. Nguồn tin không tiết lộ thời gian Trung Quốc sẽ tiến hành hoạt động này.

Đại diện Cục Khảo sát Địa lý và Quản lý Quốc gia Trung Quốc, ông Zhang Huifeng, tiết lộ, có thể sẽ gặp một vài khó khăn trong đợt khảo sát ở quần đảo Điếu Ngư/Senkaku.

“Chắc chắn sẽ gặp không ít khó khăn trong đợt khảo sát, đo đạc và lập bản đồ ở quanh quần đảo này, do Trung Quốc căng thẳng về vấn đề tranh chấp chủ quyền với quốc gia láng giềng”, ông Zhang Huifeng nói.

Quần đảo tranh chấp Điếu Ngư/ Senkaku trong thời gian qua đang khiến mối quan hệ giữa Trung Quốc và Nhật Bản trở nên căng thẳng.

Mới đây nhất, Nhật Bản tính đến triển khai máy bay chiến đấu F-15 ở sân bay cách quần đảo Senkaku/Điếu Ngư 190 km nhằm tấn công “thần tốc” máy bay Trung Quốc nếu bay vào vùng không phận quần đảo này.

Nguyễn Thủy
Theo Tân Hoa Xã, Voice of Russia

Theo Dịch
MỚI - NÓNG