Mỹ và đồng minh tập trận Hổ mang vàng

Lính Mỹ và lính Quân đội Hoàng gia Thái Lan trong cuộc tập trận Hổ mang vàng 2013
Lính Mỹ và lính Quân đội Hoàng gia Thái Lan trong cuộc tập trận Hổ mang vàng 2013
TPO- Cuộc tập trận Hổ mang vàng 2013 giữa Mỹ và 6 quốc gia châu Á,  bao gồm các bài tập tham chiến và ứng phó với thảm họa, kéo dài từ 11-2 cho đến hết ngày 21-2 tại Thái Lan.

Cuộc tập trận lần này có sự tham gia của 13.000 binh sỹ.

145 lính Mỹ và Thái Lan đã tiến hành cuộc tấn công đổ bộ tại bãi biển Sattahip gần Pattaya.

Mỹ và đồng minh tập trận Hổ mang vàng ảnh 1

Sau đổ bộ, binh lính tiến vào rừng, nhắm đến mục tiêu là giành kiểm soát hai tòa nhà.

Các cuộc tập trận hàng năm này bắt đầu từ năm 1982, thể hiện cam kết đảm bảo hòa bình và ổn định khu vực của các quốc gia tham dự đồng thời củng cố liên minh quân sự giữa Mỹ và Thái Lan.

Tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ cập bến bờ biển Hat Yao tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng 2013
Tàu đổ bộ của Hải quân Mỹ cập bến bờ biển Hat Yao tham gia cuộc tập trận Hổ mang vàng 2013.
Thủy quân lục chiến Thái Lan chờ chỉ thị
Thủy quân lục chiến Thái Lan chờ chỉ thị.
Khói bốc lên từ một địa điểm mô phỏng có bom nổ ở bãi biển Hat Yao
Khói bốc lên từ một địa điểm mô phỏng có bom nổ ở bãi biển Hat Yao.
Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ bãi biển Hat Yao
Thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ bãi biển.
Binh lính tiến vào rừng
Binh lính tiến vào rừng.
Tấn công mục tiêu bằng thuốc nổ tại trại huấn luyện Borokthai, tỉnh Phitsanulok
Tấn công mục tiêu bằng thuốc nổ tại trại huấn luyện Borokthai, tỉnh Phitsanulok .
Lính Mỹ và Thái Lan lắp thiết bị nổ
Lính Mỹ và Thái Lan lắp thiết bị nổ.
Mỹ và đồng minh tập trận Hổ mang vàng ảnh 9
Sỹ quan Hải quân Mỹ Joseph De La Cruz đang hướng dẫn lính Thái Lan cách cứu thương
Sỹ quan Hải quân Mỹ Joseph De La Cruz đang hướng dẫn lính Thái Lan cách cứu thương.
Sỹ quan Hải quân Mỹ Jarvis Broom hướng dẫn lính Thái Lan cách sơ cứu thương binh
Sỹ quan Hải quân Mỹ Jarvis Broom hướng dẫn lính Thái Lan cách sơ cứu thương binh.
Mỹ và đồng minh tập trận Hổ mang vàng ảnh 12
Tướng Francis J. Wiercinski của Hải quân Mỹ (ở giữa), người chỉ huy Quân đội Mỹ- Thái Bình Dương cùng các lãnh đạo cấp cao của các quốc gia tham dự cuộc họp trong cuộc tập trận Hổ mang vàng 2013
Tướng Francis J. Wiercinski của Hải quân Mỹ (ở giữa), người chỉ huy Quân đội Mỹ- Thái Bình Dương cùng các lãnh đạo cấp cao của các quốc gia tham dự cuộc họp trong cuộc tập trận Hổ mang vàng 2013.
Mỹ và đồng minh tập trận Hổ mang vàng ảnh 14

Phan Yến
Theo CNA

Theo Dịch
MỚI - NÓNG