Triều Tiên thay đổi hình đầu đạn hạt nhân

Triều Tiên thay đổi hình đầu đạn hạt nhân
Tờ Chosun Ilbo đưa tin, Bình Nhưỡng đã mở rộng một khu vực phóng tên lửa Musudan-ri, tỉnh Bắc Hamgyong và đã thay đổi hình dạng của đầu đạn hạt nhân để cải thiện độ chính xác của tên lửa.

Triều Tiên thay đổi hình đầu đạn hạt nhân

> Hàn Quốc: Triều Tiên triển khai quân dọc biên giới

> ‘Triều Tiên không muốn gây chiến với Mỹ’ 

Tờ Chosun Ilbo đưa tin, Bình Nhưỡng đã mở rộng một khu vực phóng tên lửa Musudan-ri, tỉnh Bắc Hamgyong và đã thay đổi hình dạng của đầu đạn hạt nhân để cải thiện độ chính xác của tên lửa.

Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang sở hữu 1.000 tên lửa các loại
Chuyên gia Hàn Quốc cho rằng Bình Nhưỡng đang sở hữu 1.000 tên lửa các loại.
 

Tờ báo dẫn lời chuyên gia tên lửa giấu tên của Hàn Quốc cho biết, Bình Nhưỡng đang mở rộng bệ phóng 28m để có thể lắp hai tên lửa tầm xa cùng một lúc.

Seoul tin rằng, bệ phóng mới Musudan-ri này lớn hơn nhiều so với bệ phóng Tongchang-ri- nơi phóng thử hạt nhân lần thứ hai của Bình Nhưỡng hồi năm ngoái.

Các chuyên gia cho biết độ chính xác của tên lửa của CHDND Triều Tiên có khả năng để cải thiện thông qua việc sử dụng các Triconic thay vì đầu đạn hình nón đơn giản, một sự thay đổi hình dạng mà không làm giảm trọng lượng. Đầu đạn Triconic lần đầu tiên được sử dụng cho các phiên bản cải tiến của tên lửa Rodong vào năm 2000 và hiện nay cũng đang được sử dụng cho các tên lửa trung và tầm xa.

Chuyên gia này cũng cho biết, Bình Nhưỡng có khoảng 700 tên lửa Scud với tầm bắn từ 300-500 km và 300 tên lửa Nodong có thể nhắm vào những mục tiêu ở cự li 1.300 km, cùng với một số lượng nhỏ tên lửa tầm xa, chẳng hạn như Musudan, có thể tấn công các căn cứ quân sự Nhật Bản và Mỹ ở Thái Bình Dương.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hợp tác cùng với Mỹ cũng đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, cho phép xác định tên lửa Triều Tiên để đưa ra quyết định có tấn công hay không chỉ trong vòng 30 phút. Lúc đầu, Hàn Quốc và Mỹ dự định phát triển hệ thống trên từ nay tới năm 2015. Tuy nhiên, sau khi Bình Nhưỡng phóng tên lửa đẩy vệ tinh hồi tháng 12.2012 và thử hạt nhân lần 3 mới đây, thời hạn này có thể sẽ được rút ngắn.

Theo Chosun Ilbo, Dân Việt

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.