Nhật Bản phát triển máy bay tuần tra biển

Nhật Bản phát triển máy bay tuần tra biển
TP - Ngày 12-3, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo, việc phát triển máy bay tuần tra biển thế hệ mới của Lực lượng Phòng vệ trên biển đã hoàn tất và hai chiếc đầu tiên sẽ được đưa tới căn cứ không quân Atsugi trong tháng này.

> Căng với TQ, Nhật Bản tăng quân số
> Nhật Bản tập trận phòng vệ đảo

Các máy bay phản lực P-1 do Nhật Bản chế tạo sẽ thay thế máy bay cánh quạt P-3C do Mỹ sản xuất, nhằm tăng cường năng lực giám sát biển của Nhật Bản, theo Bộ Quốc phòng nước này.

Cùng ngày, ba tàu hải giám của Trung Quốc đi vào lãnh hải Nhật bản gần quần đảo Senkaku/Điếu Ngư trên biển Hoa Đông, Lực lượng Bảo vệ Bờ biển Nhật Bản tuyên bố.

Đây là lần đầu thứ 33 tàu hải giám Trung Quốc xuất hiện trong vùng biển Nhật Bản từ khi nước này mua quần đảo tranh chấp từ chủ sở hữu tư nhân hồi tháng 9 năm ngoái. Ở Tokyo, chính phủ Nhật Bản nâng cấp văn phòng liên lạc về vấn đề Senkaku/Điếu Ngư thành văn phòng đối phó.

Ngày 11-3, Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi các lực lượng vũ trang đưa năng lực quốc phòng lên tầm cao mới, tuyệt đối trung thành với đảng và sẵn sàng ở mức cao nhất để chiến thắng mọi cuộc chiến.

Cùng ngày, Cơ quan Quốc gia về Trắc địa, Bản đồ và Địa Thông tin Trung Quốc thông báo nước này sẽ hoàn thiện hệ thống bản đồ tổng hợp gồm mặt đất, trong lòng đất, biển và không gian vào năm 2020.

Thái An
Theo Kyodo, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.