Tân Ngoại trưởng Trung Quốc là cựu đại sứ tại Nhật

Tân Ngoại trưởng Trung Quốc là cựu đại sứ tại Nhật
TP - Ngày 16/3, Quốc hội Trung Quốc phê chuẩn ông Vương Nghị (59 tuổi), cựu Đại sứ Trung Quốc tại Nhật Bản, làm Bộ trưởng Ngoại giao, thay ông Dương Khiết Trì.

> Nội các mới TQ có 4 Phó thủ tướng, 25 Bộ trưởng
> Tân Thủ tướng Trung Quốc sẽ cải cách kinh tế?

Ông Vương là nhân viên ngoại giao của Đại sứ quán Trung Quốc tại Tokyo từ năm 1989 đến 1994, làm đại sứ tại Nhật Bản giai đoạn 2004 - 2007. Từ năm 2008, ông là Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Đài Loan.

Cùng ngày, Quốc hội Trung Quốc thông qua danh sách đề cử các thành viên nội các của Thủ tướng Lý Khắc Cường. Bốn phó thủ tướng là ông Trương Cao Lệ (67 tuổi), bà Lưu Diên Đông (68 tuổi), ông Uông Dương (58 tuổi) và ông Mã Khải (67 tuổi). Bộ trưởng Quốc phòng là ông Thường Vạn Toàn, Bộ trưởng An ninh Quốc gia là ông Cảnh Huệ Xương, Bộ trưởng Công an là ông Quách Thanh Côn, Bộ trưởng Tài chính là ông Lâu Kế Vĩ...?

Theo nhiều nhà phân tích trong và ngoài Trung Quốc, nội các mới sẽ tiếp tục thực hiện chính sách kinh tế - tài chính hiện nay, nhưng có khả năng từ bỏ đường lối giấu mình chờ thời, để rồi tích cực thể hiện sức mạnh cường quốc, theo đuổi đường lối cứng rắn trong vấn đề tranh chấp lãnh thổ.

Thái An
Theo Xinhua, AP

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG