Nhà Trắng bác tin Tổng thống Mỹ bị thương

Tài khoản Twitter của hãng tin AP bị tin tặc tấn công.
Tài khoản Twitter của hãng tin AP bị tin tặc tấn công.
TPO - Hãng tin News hôm nay, 24/4 đưa tin, tin tặc đột nhập vào các tài khoản Twitter của hãng tin AP hôm 23/4, gửi tin nhắn giả về một vụ nổ ở Nhà Trắng khiến Tổng thống Mỹ bị thương.

> Mỹ ráo riết truy lùng nghi phạm đánh bom thứ hai

Hôm thứ ba, 23/4, trên tài khoản của hãng tin AP đăng “Tin thời sự: Hai vụ nổ xảy ra ở Nhà Trắng khiến Tổng thống Barack Obama bị thương”.

Hãng AP cho biết, tài khoản Twitter của họ treo sau khi bị tin tặc tấn công và hãng đang cố gắng khắc phục sự cố. Đồng thời, AP đưa ra khuyến cáo: “Tài khoảng Twitter của AP bị tin tặc tấn công. Thông tin về vụ tấn công Nhà Trắng là sai. Chúng tôi sẽ đưa thêm thông tin càng sớm càng tốt”.

FBI đang tiến hành điều tra vụ việc.

Ngay sau khi thông tin sai lệch được phát tán, phát ngôn viên Nhà Trắng Jay Carney trả lời phóng viên rằng, Tổng thống vẫn khỏe.

“Tôi có thể nói với các bạn rằng Tổng thống vẫn khỏe. Tôi vừa mới đi cùng Tổng thống” - ông Jay Carney nói.

Các nhà hoạt động trên mạng ủng hộ chế độ Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã đứng lên nhận trách nhiệm cho vụ tấn công mạng này.

Thông tin sai lệch này khiến cả nước Mỹ hoang mang đồng thời khiến thị trường chứng khoán Mỹ sụt giảm vào phiên 23/4.

Chỉ số Dow Jones mất 130 điểm (tương đương 0,9%), chỉ số S&P 500 mất 12 điểm (0,8%). Tuy nhiên, chỉ 3 hoặc 4 phút sau, các chỉ số lại phục hồi như cũ sau khi tin đồn được đính chính.

Phan Yến
Theo News

Theo Dịch
MỚI - NÓNG