Singapore bỏ tù kiều nữ Việt kết hôn giả

Singapore bỏ tù kiều nữ Việt kết hôn giả
TPO - Một người phụ nữ Việt tại Singapore vừa bị kết án sáu tháng tù giam vì tội kết hôn giả với một người đàn ông nước này.

> Đại sứ quán Việt Nam sẽ đề nghị điều tra 'thiếu nữ bán trinh ngàn đô'

> Sự thật hotgirl Việt bán trinh ngàn đô tại Singapore
> 'Nghề' gái ôm di động ở miền Tây

> Truy nã kiều nữ Việt cầm đầu đường dây kết hôn giả ở Anh

Trần Thị Kim Phương, 31 tuổi và Theong Peng Nyuk, 47 tuổi đã bị kết án 6 tháng tù giam vì tiến hành cuộc hôn nhân giả
Trần Thị Kim Phương, 31 tuổi và Theong Peng Nyuk, 47 tuổi đã bị kết án 6 tháng tù giam vì tiến hành cuộc hôn nhân giả.

Đây là án phạt tù giam đầu tiên cho tội này kể từ khi luật mới ở Singapore có hiệu lực.

Theo Channel News Asia, người phụ nữ Việt tên là Trần Thị Kim Phương, 31 tuổi, trong chuyến du lịch tới Singapore năm 2009 đã gặp một người đàn ông có tên Theong Peng Nyuk, 47 tuổi, người Singapore, đã có gia đình.

Sau cuộc gặp gỡ này, Trần Thị Kim Phương đã quyết định tiến đến hôn nhân với người đàn ông này với lời hứa từ Theong Peng Nyuk sẽ hỗ trợ tiền đi lại cho mỗi chuyến đi khoảng 5.000 USD.

Hai bên đã “đăng ký kết hôn” vào ngày 31/1/2013. Tuy nhiên, sau đó, hai người đã không còn sống chung với nhau. Kim Phương chỉ tìm đến “chồng” khi cần tiền.

Vụ kết hôn của người phụ nữ Việt và người đàn ông Singapore ngay sau đó đã bị cơ quan Kiểm soát và Nhập cư (ICA) Singapore phát hiện. Sau hai tháng theo dõi, Trần Thị Kim Phượng và Theong Peng Nyuk đã bị bắt giữ.

Theo luật định nước này, các trường hợp “kết hôn giả” sẽ bị xét xử theo Luật Nhập cư (IA), mục 57. Hình phạt đối với các đối phượng này là phạt tiền không quá 4.000 USD hoặc phạt tù không quá 12 tháng, hoặc bị phạt theo cả hai hình thức trên.

Ngày 23/5 vừa qua, Trần Thị Kim Phượng và Theong Peng Nyuk đã bị đem ra xét xử và nhận án tù sáu tháng tù giam.

Nguyễn Thủy
Theo Channel News Asia

Theo Dịch
MỚI - NÓNG