Hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở Philippines

Hai trận động đất liên tiếp xảy ra ở Philippines
TPO - Sáng nay, 27/5, hai trận động đất liên tiếp đã xảy ra ở gần quần đảo Luzon của Philippines nhưng rất may không có thiệt hại về người và tài sản.

> Nga: Động đất 8,2 độ richter, cảnh báo sóng thần

Các thông số về trận động đất xảy ra sáng nay ở Philippines
Các thông số về trận động đất xảy ra sáng nay ở Philippines.

Theo Inquirer, trận động đất thứ nhất cường độ 4,1 độ richter xảy ra vào lúc 4 giờ 40 phút (27/5, giờ địa phương) ở Surigao del Norte, cách thành phố Burgos 113 km về phía đông bắc. Tâm của trận động đất nằm ở độ sâu 33 km, theo Viện địa chấn học Philippines.

Tiếp đó, một trận động đất cường độ 3,1 độ richter xảy ra ở Oriental Mindoro, cách thành phố Puerto Galera 17 km về phía bắc với tâm trận động đất nằm ở độ sâu 53km.

Tuy nhiên, hai trận động đất không gây ra thiệt hại về người và tài sản.

Philippines nằm ở vành đai Thái Bình Dương và thường phải hứng chịu không ít trận động đất. Hồi năm 1990, trận động đất cường độ 7,7 độ Richter xảy ra tại đảo Luzon của nước này đã làm gần 2.000 người thiệt mạng.

Nguyễn Thủy
Theo Inquirer

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.