Hàn Quốc trang bị đạn tên lửa đánh chặn

Hàn Quốc trang bị đạn tên lửa đánh chặn
TPO - Hàn Quốc lên kế hoạch mua tên lửa đánh chặn mới trang bị cho hệ thống điều phối hỏa lực Hải quân Aegis lắp trên khu trục hạm King Sejong the Great.
Khu trục hạm King Sejong the Great của Hải quân Hàn Quốc
Khu trục hạm King Sejong the Great của Hải quân Hàn Quốc. Ảnh: Lenta

Theo Lenta, Hàn Quốc đưa ra quyết định trên do nhận thấy dòng đạn tên lửa đánh chặn SM-2 đang sở hữu phòng thủ chưa thực sự hiệu quả.

Theo đó, hải quân Hàn Quốc dự kiến trang bị đạn tên lửa đánh chặn Standart Missile 6 (SM-6) do hãng Raytheon chế tạo từ năm 2016.

SM-6 được phát triển trong khuôn khổ chương trình ERAM (Extended Range Active Missile) dựa trên thân và động cơ đạn tên lửa phòng không SM-2 Block-IVA và được trang bị hệ thống xử lý tín hiệu, hệ thống dẫn đường mới trên cơ sở hệ thống tự dẫn chủ động của tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120D.

SM-6 có trọng lượng 1,5 tấn, chiều dài 6,55m, đường kính 0,53m, sải cánh 1,57m, có tầm bắn 240km, trần bay cao 33km và đạt tốc độ hành trình Mach 3.5 (tương đương 4.200km/giờ).

Hệ thống dẫn đường của tên lửa sử dụng cả chế độ điều khiển chủ động, bán chủ động và quán tính.

Năm 2011, Mỹ là khách hàng đầu tiên của dòng tên lửa đánh chặn hiện đại này. Hải quân Mỹ có kế hoạch sẽ mua tổng số 1.800 tên lửa SM-6 từ nay đến năm 2024.

Trần Vũ
theo Lenta

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
Chu Thanh Huyền đeo vàng trĩu cổ
TPO - Trong ngày trọng đại, Chu Thanh Huyền và Quang Hải được gia đình nhà gái và nhà trai trao tặng nhiều quà cưới. Theo ghi nhận, cặp đôi nhận được những món quà giá trị từ gia đình 2 bên gồm nhiều kiềng vàng và nhẫn.