Khủng bố lại gây bạo động tại khu tự trị Tân Cương

Khủng bố lại gây bạo động tại khu tự trị Tân Cương
Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc, ngày 29/6, đưa tin, hơn 100 kẻ bạo loạn, được miêu tả là “những kẻ khủng bố”, ngày 28/6 đã tấn công người dân ở khu tự trị Tân Cương bị chia rẽ về sắc tộc của nước này.
Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại một quận ở thủ phủ Urumqi tại Tân Cương. Ảnh: Vietnam+
Cảnh sát Trung Quốc tuần tra tại một quận ở thủ phủ Urumqi tại Tân Cương. Ảnh: Vietnam+.

Hai ngày trước đó, các vụ đụng độ ở đây đã khiến 35 người thiệt mạng.

Theo tờ báo, những kẻ được cho là khủng bố này đã nổi loạn ở thành phố Hotan, “tấn công một số người dân bằng vũ khí sau khi tụ tập tại các địa điểm tôn giáo ở địa phương”.

Các phần tử này đi xe máy, cầm dao và tấn công một đồn cảnh sát địa phương nhưng hiện tình hình đã được kiểm soát.

Tuy nhiên, tin không cho biết có bao nhiều người thiệt mạng hay bị thương trong các vụ tấn công này.

Theo Vietnam+

Theo Đăng lại
MỚI - NÓNG