Hé lộ 20 nước Snowden xin tị nạn

Hé lộ 20 nước Snowden xin tị nạn
TPO – WikiLeaks ngày 2/7 tiết lộ Edward Snowden đã nộp đơn xin tị nạn tới tổng cộng hơn 20 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, Nga, Ấn Độ.

> Snowden chính thức xin tị nạn, ông Putin cân nhắc

Snowden đang trú tại sân bay Nga
Snowden đang trú tại sân bay Nga.

Đơn xin tị nạn của Edward Snowden được gửi đi bởi Sarah Harrison, cố vấn pháp lý của WikiLeaks. Các quốc gia mà Edward Snowden xin tị nạn bao gồm: Áo, Bolivia, Brazil, Trung Quốc, Cuba, Phần Lan, Pháp, Đức, Ấn Độ, Ireland, Hà Lan, Nicaragua, Na - Uy, Ba Lan, Nga, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ và Venezuela...

Theo WikiLeak, những nước mới nhất mà Snowden xin tị nạn là Ecuador, Ireland.

Cùng ngày, phía Nga xác nhận đã nhận được đơn xin tị của Snowden và Tổng thống Nga Putin đang cân nhắc với những điều kiện cụ thể. Tuy nhiên, với sự can thiệp từ Mỹ, Tổng thống Ecuador, ông Rafael Correa ngày 2/7 cho biết khó có thể chấp nhận cho Snowden tị nạn và quyền quyết định hiện giờ thuộc về Chính phủ Nga.

Theo Dịch
MỚI - NÓNG