Biển Đông: Sục sôi Bãi Cỏ Mây, tàu Trung Quốc bị 'lộ'

Tàu cá Trung Quốc gần Bãi Cỏ Mây. Ảnh: Kyodo
Tàu cá Trung Quốc gần Bãi Cỏ Mây. Ảnh: Kyodo
TPO - Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) vừa thu được những hình ảnh minh họa căng thẳng sục sôi giữa Trung Quốc và Philippines trong vùng tranh chấp ở Biển Đông.

Từ đầu tháng này, Trung Quốc thường xuyên đưa tàu quân sự và tàu cá đến Bãi Cỏ Mây.

Bãi Cỏ Mây nằm cách đảo Palawan của Philippine 200 km, quân đội của Philippines cũng được triển khai ở đó.

Ảnh của hãng tin Kyodo cho thấy tàu hải giám (trên) và tàu khu trục của Trung Quốc lởn vởn quanh Bãi Cỏ Mây hồi tháng năm
Ảnh của hãng tin Kyodo cho thấy tàu hải giám (trên) và tàu khu trục của Trung Quốc lởn vởn quanh Bãi Cỏ Mây hồi tháng năm.

Một số các hình ảnh do các quan chức chính phủ Philippines cung cấp cho thấy một tàu hải giám và hai tàu khu trục lượn lờ xung quanh Bãi Cỏ Mây (Philippines gọi là Ayungin Shoal, tên quốc tế là Second Thomas Shoal) vào đầu tháng năm.

Một hình ảnh khác cho thấy một tàu cá Trung Quốc hoạt động gần Bãi Cỏ Mây cũng vào đầu tháng năm.

Bãi Cỏ Mây nằm gần nhất với bãi cạn Vành Khăn, bị Trung Quốc chiếm đóng vào năm 1995.

Theo Kyodo, tháng tư vừa qua, Trung Quốc yêu cầu Philippines dỡ bỏ con tàu đổ bộ rỉ sét từ Thế Chiến II đậu ở gần Bãi Cỏ Mây từ năm 1999. Con tàu này là nơi hải quân Philippines đồn trú bảo vệ khu vực.

Binh lính Philippines được cho là đang đồn trú trên chiếc tàu chiến từ thời Thế chiến II để kiểm soát Bãi Cỏ Mây
Binh lính Philippines được cho là đang đồn trú trên chiếc tàu chiến từ thời Thế chiến II để kiểm soát Bãi Cỏ Mây.

Căng thẳng gia tăng kể từ khi Philippines bác bỏ yêu cầu khiến Trung Quốc đưa tàu quân sự và tàu cá đến Bãi Cỏ Mây.

Bãi đáp trực thăng (trên cùng) và các tàu cá neo đậu ở cảng thuộc bãi cạn Mischief Reef do Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1995
Bãi đáp trực thăng (trên cùng) và các tàu cá neo đậu ở cảng thuộc bãi cạn Vành Khăn do Trung Quốc chiếm đóng từ năm 1995.

Bãi cạn Vành Khăn hiện đang là “căn cứ hoạt động mạnh nhất” của hải quân Trung Quốc ở Biển Đông và nó thường được sử dụng làm nơi trú ẩn cho các tàu hải quân Trung Quốc và tàu cá, theo các tài liệu của chính phủ Philippines.

Một trong những hình ảnh của hãng tin Kyodo cũng cho thấy nhiều tàu cá Trung Quốc ở cảng và một bãi đậu trực thăng của bãi cạn Vành Khăn hồi cuối tháng năm.

Phan Yến
Theo Globalpost

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.