Liên Hợp Quốc điều tra tàu chở tên lửa của Triều Tiên

Liên Hợp Quốc điều tra tàu chở tên lửa của Triều Tiên
TPO – Ria Novosti hôm nay đưa tin, các chuyên gia của Liên Hợp Quốc (UN) sẽ tiến hành điều ra con tàu chở vũ khí của Triều Tiên đang bị bắt giữ tại Panama trong một vài ngày tới.

> Triều Tiên đòi Panama thả tàu chở vũ khí

Con tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ tại kênh đào Panama
Con tàu Chong Chon Gang của Triều Tiên bị bắt giữ tại kênh đào Panama.

Nhóm chuyên gia điều tra đến từ Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc sẽ tìm hiểu một cách chính xác liệu con tàu Chong Chon Gang chở vũ khí của Triều Tiên có vi phạm các lệnh cấm vận chuyển vũ khí mà UN áp dụng đối với Bình Nhưỡng hay không khi nước này đang có tham vọng phát triển tên lửa và hạt nhân.

“Nhóm điều tra sẽ sớm tới Panama để bắt đầu cuộc điều tra”, dẫn lời đại sứ Jeffrey DeLaurentis.

Con tàu Chong Chon Gang chở vũ khí của Triều Tiên bị chính quyền Panama bắt giữ khi đi vào kênh đào Panama. Đoàn thủy thủ cũng đã bị bắt giữ ngay sau khi con tàu bị lục soát và phát hiện có các loại vũ khí nằm dưới hàng chục ngàn bao tải đường vận chuyển từ Cuba.

Chính quyền Panama đã tuyên bố rằng các thành viên trên con tàu Chong Chon Gang “chống lại an ninh Panama” và “vận chuyển trái phép các thiết bị quân sự”.

Chính quyền nước này đã yêu cầu sự can thiệp và hỗ trợ của Liên Hợp Quốc hôm 17/7.

Cả Bình Nhưỡng và Havana đã thừa nhận rằng con tàu chở vũ khí cũ đã được sửa chữa tại Triều Tiên và quay trở lại Cuba.

Bộ Ngoại giao Cuba cho biết, trên con tàu Chong Chon Gang có hai tổ hợp tên lửa chống máy bay, chín bộ phận tên lửa, hai bộ phận của máy bay MiG-2 và 15 động cơ khác.

Triều Tiên đã yêu cầu chính quyền Panama trả tàu và các thành viên đoàn thủy thủ tuy nhiên chưa được đáp ứng.

Nguyễn Thủy
Theo Ria Novosti

Theo Dịch
MỚI - NÓNG