Đụng độ ở Ai Cập, hơn 100 người chết

Đụng độ ở Ai Cập, hơn 100 người chết
TP - Ngày 27/7 tại thủ đô Cairo, các vụ xô xát giữa đám đông biểu tình ủng hộ Tổng thống bị lật đổ Mohammed Morsi và lực lượng an ninh khiến hơn 100 người chết, trên 1.500 người bị thương, các bác sĩ địa phương nói. Tuy nhiên, Bộ Y tế Ai Cập thông báo, chỉ có 38 người chết và 180 người bị thương.

> Chuyện gì đang diễn ra ở Ai Cập?

Ông Morse vừa chính thức bị cáo buộc giết người liên quan vụ vượt ngục năm 2011 và liên quan nhóm vũ trang Hamas. Những người ủng hộ và phản đối ông Morsi hôm qua tổ chức các cuộc biểu tình quy mô lớn ở Cairo.

Hàng trăm người biểu tình ném gạch đá vào lực lượng an ninh, đốt lốp xe gần hàng rào dây thép gai mà cảnh sát dựng lên. Cảnh sát ném lựu đạn cay để giải tán đám đông.

Nhiều tuần qua, hàng nghìn người Hồi giáo ủng hộ ông Morsi tham gia biểu tình yêu cầu phục chức cho ông Morsi. Hôm qua, hàng triệu người phản đối ông Morsi biểu tình tại 21/27 tỉnh, thành phố.

MINH LONG
Theo BBC, Xinhua

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG