Nhật Bản tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc

Nhật Bản tìm cách giảm căng thẳng với Trung Quốc
TP - Ngày 29/7, Nhật Bản cử Thứ trưởng Ngoại giao Akitaka Saiki sang Bắc Kinh trong hai ngày để hội đàm với người tương nhiệm Zhang Yesui và các quan chức khác của Trung Quốc để tìm giải pháp tháo ngòi nổ căng thẳng giữa hai nước.

> Mỹ - Nhật lộ kế hoạch 'ra tay' với Trung Quốc
> Nhật Bản sẽ tăng cường hải quân đối phó Trung Quốc

Quan hệ Nhật - Trung thời gian qua trở nên căng thẳng do các cuộc tranh chấp lãnh thổ đối với quần đảo mà Nhật Bản gọi là Senkaku còn Trung Quốc gọi là Điếu Ngư trên biển Hoa Đông.

Hôm 27/7, khi đang thăm chính thức Philippines, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói rằng, ông đã chỉ thị cho Bộ Ngoại giao nước ông phải có một cuộc đối thoại chân thành và thẳng thắn với Trung Quốc.

Ông Abe cũng bày tỏ hy vọng rằng, các nhà lãnh đạo Nhật - Trung cũng như hai bộ ngoại giao sớm gặp nhau để tháo ngòi nổ căng thẳng mà không bên nào đặt ra điều kiện tiên quyết.

Đ.P
Theo NHK

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG