64% phụ nữ Mỹ sẵn sàng đổi tình dục lấy công danh

64% phụ nữ Mỹ sẵn sàng đổi tình dục lấy công danh
TP - Phụ nữ Mỹ thường được tiếng hăng hái bảo vệ quyền bình đẳng giới và kiên quyết chống những biểu hiện quấy rối tình dục từ phía nam giới. Nhưng kết quả mới được công bố của cuộc thăm dò dư luận do trang mạng Can Do Better thực hiện lại cho thấy một hình ảnh trái ngược về họ. 

Can Do Better đề nghị 2.800 phụ nữ trong độ tuổi 18-30 trên khắp nước Mỹ trả lời câu hỏi liệu họ có sẵn sàng đổi tình dục lấy công danh hay không. Có tới 64% số phụ nữ được hỏi đã tuyên bố sẵn sàng dùng sex làm phương tiện thăng tiến trong công việc. 

Hơn một nửa đồng ý lên giường với cấp trên hoặc đồng nghiệp để có được chức vụ cao. Cũng hơn một nửa những người được hỏi ý kiến cho biết sẵn sàng dùng cách đe dọa tố giác những hành vi quấy rối tình dục để được thăng quan tiến chức.

Theo Theo MIGNews.com
MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.