Washington Post bị bán cho người sáng lập mạng Amazon

Washington Post bị bán cho người sáng lập mạng Amazon
TP - Báo Mỹ Washington Post do gia đình Donald Graham sở hữu trong 4 thế hệ vừa được bán cho tỷ phú Jeffrey Bezos, người sáng lập trang mạng bán lẻ Amazon, với giá 250 triệu USD.

Washington Post đăng tin về thương vụ này, cho biết, gia đình Donald Graham phải bán tờ báo lâu đời và danh tiếng vì số phát hành giảm mạnh nhiều năm qua, doanh thu giảm 44% trong 6 năm qua.

Đỉnh cao tự hào nghề nghiệp của Washington Post là việc báo này đăng loạt bài phóng sự điều tra về vụ bê bối chính trị Watergate liên quan Tổng thống Mỹ Richard Nixon. Kết quả là ông Nixon phải từ chức.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.