Thúc đẩy phát triển thực chất hơn quan hệ Việt-Hàn

Thúc đẩy phát triển thực chất hơn quan hệ Việt-Hàn
TP - Trong cuộc hội đàm ngày 9/9 tại Hà Nội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye nhất trí thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam-Hàn Quốc phát triển thực chất hơn và tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong các vấn đề quốc tế.

> Đưa quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc đi vào chiều sâu
> Việt-Hàn phát triển quan hệ đối tác mật thiết

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: TTXVN
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye tại cuộc gặp gỡ báo chí sau hội đàm. Ảnh: TTXVN.

Hai bên nhất trí phát triển thực chất quan hệ đối tác hợp tác chiến lược (thiết lập năm 2009), thông qua tăng cường hợp tác chính trị-an ninh, kinh tế-thương mại, phát triển, văn hóa - xã hội, đồng thời mở rộng hợp tác khu vực và trên các diễn đàn quốc tế.

Thúc đẩy hợp tác nhiều mặt

Theo tuyên bố chung Việt Nam - Hàn Quốc được đưa ra trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Park Geun Hye tới Việt Nam từ ngày 7 đến 11/9, hai bên nhất trí nỗ lực tổ chức định kỳ hội đàm cấp cao dưới các hình thức như thăm song phương hoặc tiếp xúc nhân dịp các hội nghị đa phương; thúc đẩy hơn nữa giao lưu nhân sự cấp cao giữa Đảng, Chính phủ, Quốc hội hai nước.

Ngày 9/9, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye hội kiến với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng. Đây là chuyến thăm đầu tiên tới Việt Nam của bà

Park Geun Hye từ khi nhậm chức tổng thống hồi tháng 2.

Hai bên nhất trí tiếp tục tổ chức định kỳ Đối thoại chiến lược ngoại giao-an ninh-quốc phòng, tiếp tục làm sâu sắc hơn sự giao lưu, hợp tác quốc phòng hai nước thông qua Đối thoại chính sách quốc phòng lần thứ hai dự kiến tổ chức tại Seoul tháng 11.

Hai bên cũng nhất trí tiếp tục tăng cường giao lưu, hợp tác trong lĩnh vực đào tạo cán bộ quốc phòng, công nghiệp quốc phòng, chia sẻ kinh nghiệm tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình...

Hai bên phấn đấu đạt kim ngạch thương mại song phương 70 tỷ USD vào năm 2020, nhất trí thúc đẩy đàm phán, hướng tới mục tiêu ký Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-Hàn Quốc ở mức độ cao và toàn diện trong năm 2014.

Phía Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc tăng cường đầu tư vào xây dựng kết cấu hạ tầng, công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp chế tạo... Hai bên nhất trí thúc đẩy chia sẻ kiến thức chuyên môn về hợp tác công-tư và hỗ trợ doanh nghiệp hai nước tham gia các dự án đầu tư dân sự.

Ngoài ra, hai bên nhất trí thúc đẩy các dự án hợp tác về xây dựng chế độ chính sách, hỗ trợ phát triển hạ tầng và nâng cao năng lực điều hành trong lĩnh vực lao động-việc làm. Hai bên cho rằng, Chương trình cấp phép việc làm được triển khai từ năm 2004 góp phần phát triển kinh tế của mỗi nước; nhất trí cùng tích cực nỗ lực để sớm nối lại Chương trình cấp phép việc làm đã hết hạn năm 2012.

Hai bên hoan nghênh việc khởi động nghiên cứu tiền khả thi vào tháng 6 để nghiên cứu phát triển một nhà máy điện hạt nhân tại Việt Nam, theo Đề xuất nghiên cứu chung tổng thể về hợp tác phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam vì mục đích hòa bình đã thống nhất vào năm 2011.

Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục hợp tác nhằm phát triển điện hạt nhân tại Việt Nam, hoan nghênh việc ký thỏa thuận thành lập Viện Khoa học công nghệ Việt Nam được thực hiện dưới hình thức dự án của Cơ quan Hợp tác Hàn Quốc…

Hòa bình, ổn định, tự do hàng hải

Hai bên nhất trí cho rằng, việc phát triển vũ khí hạt nhân đe dọa hòa bình và ổn định ở bán đảo Triều Tiên, khu vực Đông Á và trên thế giới. Phía Việt Nam hoan nghênh chính sách “Tiến trình xây dựng lòng tin trên bán đảo Triều Tiên” của Tổng thống Park Geun Hye nhằm xây dựng nền hòa bình bền vững trên bán đảo này và ủng hộ Sáng kiến hợp tác hòa bình Đông Bắc Á nhằm thúc đẩy hợp tác, xây dựng lòng tin ở châu Á. Hai bên cũng nhất trí hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế như ASEAN+3, ARF, EAS, APEC, ASEM...

Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, tự do hàng hải và cho rằng, mọi tranh chấp trên biển cần được giải quyết bằng các biện pháp hòa bình, phù hợp luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982...

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Hàn Quốc Park Geun Hye dự lễ ký kết bảy văn kiện hợp tác giữa hai bên.

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG