Nhà ngoại giao Nga bị bắn chết ở Abkhazia

Nhà ngoại giao Nga bị bắn chết ở Abkhazia
TP - Sáng 9/9, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán Nga tại thủ phủ Sukhumi của Abkhazia (vùng lãnh thổ ly khai khỏi Gruzia), ông Dmitry Vishernyov, bị bắn chết tại gara nhà riêng.

> Tổng thống Abkhazia bị ám sát hụt
> Abkhazia, Nam Ossetia bác dự thảo về tị nạn của Gruzia

Giới chức Abkhazia cho biết, ông Vishernyov bị đạn bắn vào đầu, tử vong tại chỗ, còn vợ ông bị thương nặng, đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy một khối thuốc nổ được nối với điện thoại di động.

Abkhazia, vùng lãnh thổ được Nga hậu thuẫn, tuyên bố độc lập khỏi Gruzia sau cuộc chiến tranh đầu thập niên 1990. Cùng với Nam Ossetia (một khu vực ly khai khác của Gruzia), Abkhazia chỉ được Nga và một số quốc gia xa xôi công nhận độc lập. Gần đây, tại Abkhazia xảy ra nhiều vụ ám sát, đánh bom liều chết nhằm vào các nhà chính trị địa phương.

Đ.P
Theo Ria-Novosti

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.