Mỹ thắt chặt an ninh dịp 11/9

3.000 cờ Mỹ được cắm ở một công viên thuộc Winnetka, bang Illinois đề tưởng niệm các nạn nhân xấu số vụ 11/9/2001 vào hôm 10/9/2013
3.000 cờ Mỹ được cắm ở một công viên thuộc Winnetka, bang Illinois đề tưởng niệm các nạn nhân xấu số vụ 11/9/2001 vào hôm 10/9/2013
TPO - Nhà Trắng hôm 10/9 (giờ địa phương) thông báo đã ra lệnh tăng cường an ninh đối với các cơ quan Mỹ ở nước ngoài trong ngày tưởng niệm vụ khủng bố 11/9.

“Đội ngũ an ninh quốc gia của Tổng thống đã tăng cường các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công có thể xảy ra liên quan đến ngày 11/9 nhằm bảo vệ con người và các cơ quan nằm ngoài nước Mỹ”, Nhà Trắng cho biết trong một tuyên bố.

Cũng theo Nhà Trắng, phụ tá chống khủng bố của Tổng thống Barack Obama là Lisa Monaco phụ trách xem xét các biện pháp an ninh tại chỗ tại nơi tưởng niệm.

Bốn người Mỹ, trong đó có đại sứ Mỹ tại Libya đã thiệt mạng trong một cuộc tấn công vào lãnh sự quán ở Benghazi vào thời điểm này năm ngoái. Chính quyền Mỹ ban đầu cho rằng cuộc tấn công bắt nguồn từ những cuộc biểu tình chống phương Tây.

Tuy nhiên, thông tin sau đó được xác nhận rằng chính các tổ chức Hồi giáo cực đoan đã phát động cuộc tấn công nhân ngày 11/9.

"Trong sự kiện năm ngoái, việc mất đi bốn người Mỹ dũng cảm là Chris Stevens, Sean Smith, Glen Doherty và Tyrone Woods mang đến một thực tế về những thách thức mà chúng ta phải đối mặt trên toàn thế giới”, Nhà Trắng cho biết.

Phan Yến
Theo Reuters

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.