Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Seoul, Tokyo

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tới Seoul, Tokyo
TP - Ngày 28/9, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel bay tới Hàn Quốc rồi sau đó đến Nhật Bản. Đây là chuyến thăm thứ 3 của ông Hagel tới khu vực trong tư cách ông chủ Lầu Năm Góc và diễn ra trong bối cảnh Washington tích cực thực hiện việc chuyển hướng chiến lược sang châu Á-Thái Bình Dương.

Theo chương trình, thứ Hai, ông Hagel sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Kwan-Jin thăm khu phi quân sự giữa hai miền Triều Tiên, theo dõi cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn.

Ngày hôm sau, Bộ trưởng Hagel sẽ dự lễ diễu binh của các lực lượng vũ trang Hàn Quốc và hội đàm với người đồng cấp nước chủ nhà. Thứ Tư, ông Hagel sẽ chủ trì lễ chuyển giao quyền chỉ huy 28.500 quân nhân Mỹ ở Hàn Quốc, từ tướng James Thurman chuyển cho tướng Curtis Scaparotti.

Thứ Năm, tại Tokyo, Bộ trưởng Quốc phòng Hagel cùng Ngoại trưởng Mỹ John Kerry sẽ có cuộc gặp chung với hai người đồng cấp Nhật Bản Itsunori Onodera và Fumio Kishida.

Hai bên sẽ tập trung thảo luận triển vọng an ninh khu vực, bao gồm những điều đang diễn ra ở châu Á-Thái Bình Dương, bao gồm bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc và tranh chấp biển, một quan chức quốc phòng Mỹ nói. Ông Hagel sẽ kết thúc chuyến công du vào thứ Sáu, sau khi thăm một tàu khu trục và nói chuyện với binh sĩ tại căn cứ hải quân Mỹ ở thành phố Yokosuka.

THÁI AN
Theo Bangkok Post, CBS News

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG