Ai Cập: Đụng độ đẫm máu, hơn 250 người thương vong

Ai Cập: Đụng độ đẫm máu, hơn 250 người thương vong
TPO - Tình hình bất ổn tại Ai Cập căng thẳng trở lại khi trong ngày 6/10, một cuộc đụng độ giữa cảnh sát và người biểu tình xảy ra làm 51 người thiệt mạng và hơn 200 người bị thương.

> Các nước sơ tán công dân khỏi Ai Cập

Theo Reuters, cuộc đụng độ giữa cảnh sát Ai Cập và người biểu tình xảy ra trong dịp kỷ niệm 40 năm cuộc tấn công của quân đội nước này nhằm vào lực lượng Israel.

Khaled Al Khatib, một quan chức của Bộ Y tế Ai Cập xác nhận, ngày 6/10, trong số 51 người thiệt mạng, 7 người chết ở quảng trường Ramses của thủ đô Cairo và 200 người bị thương ở nhiều địa phương khác.

Cảnh sát đã sử dụng súng bắn hơi cay để giải tán đám đông. Quảng trưởng Tehrir của nước này cũng đối mặt hàng ngàn người biểu tình.

Theo nguồn tin, nhiều cảnh báo đã được đưa ra về việc cảnh sát Ai Cập đàn áp người biểu tình dẫn đến các cuộc thảm sát đẫm máu. Một số thông tin cho rằng, phía Đảng Anh em Hồi giáo đã dàn dựng các cuộc biểu tình nhằm phản đối cuộc đảo chính quân sự đã lật đổ cựu tổng thống Mohamed Morsi.

Nguyễn Thủy
Theo Reuters, Aljazeera

Theo Dịch
MỚI - NÓNG