1.500 người Syria sơ tán khỏi Damascus

1.500 người Syria sơ tán khỏi Damascus
TPO – Theo RT, khoảng 1.5000 người dân Syria đang bắt đầu rời khỏi khu vực xung đột ngoại ô Damascus sau khi Hội đồng Dân tộc Syria (SNC) từ chối tham gia hội nghị hòa bình Geneva-2.

> Mỹ khen Syria hợp tác hủy vũ khí hóa học

“Khoảng 1.500 người, hầu hết là phụ nữ và trẻ em đã sơ tán khỏi khu vực ngoại ô của Damascus để đến một nơi trú ẩn khác. Những người di cư đang trong tình trạng mệt mỏi và sợ hãi”, dẫn lời nhà hoạt động Khaled Erksoussi.

Địa điểm mà hàng ngàn người Syria rời khỏi là Moadamiyet al-Sham, vùng ngoại ô phía tây nam Damascus, nơi lực lượng quân nổi dậy đang kiểm soát.

Theo Indian Express, lực lượng phe nổi dậy đã kiểm soát khu vực này trong nhiều tháng và tình trạng ném bom vẫn diễn ra hàng ngày.

Hãng thông tấn Syria (SANA) cũng đưa tin, Bộ Xã hội nước này đã phối hợp với Hội Trăng Lưỡi liềm đỏ Syria hỗ trợ cho người dân sơ tấn. SANA cho biết thêm, động thái này là “một phần của nỗ lực nhằm bảo vệ công dân khỏi mục tiêu của những kẻ khủng bố”.

Trong một động thái khác, ngày 13/10, các tay súng đã bắt cóc 6 nhân viên của Ủy ban Chữ thập đỏ Quốc tế (ICRC) và một nhân viên tình nguyện của Hội Trăng lưỡi liềm đỏ Syria ở phía tây bắc nước này. Hiện, danh tính và quốc tịch của những người bị bắt cóc vẫn chưa được tiết lộ.

Nguyễn Thủy
Theo RT, Indian Express

Theo Dịch
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.